[Tin nhanh sáng 13-5-2021] Nghi phạm sát hại người tình từng ngồi tù 6 năm tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội yêu cầu kiểm điểm Giám đốc Hacinco vi phạm phòng chống dịch; Bị phạt 10 triệu đồng vì giấu lịch trình di chuyển; Hai cháu nhỏ ngã xuống ao tử vong; Nghi phạm sát hại người tình từng ngồi tù 6 năm tại Mỹ; Ngoại trưởng Nga - Mỹ sẽ gặp mặt vào tuần tới; Thủ tướng Áo bị điều tra về cáo buộc nói dối Quốc hội.

Hà Nội yêu cầu kiểm điểm Giám đốc Hacinco vi phạm phòng chống dịch

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có văn bản thượng khẩn, yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19; báo cáo kết quả trước 10h ngày 13-5-2021.

Chiều 12-5, kết quả xét nghiệm do BV Hữu Nghị Việt Xô thực hiện cho thấy vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh dương tính SARS-CoV-2. Cả 2 có lịch sử đi du lịch tại Đà Nẵng từ 30-4 đến 2-5, nhưng không khai báo và có lịch trình di chuyển dày đặc từ sau ngày 2-5. Hai bệnh nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo dõi và điều trị.

Bị phạt 10 triệu đồng vì giấu lịch trình di chuyển

Ngày 12-5, UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xử phạt trường hợp F1 không khai báo y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đó là trường hợp chị L.T.B. (29 tuổi, trú xã Xuân Ái, huyện Văn Yên), có xuống Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều - Hà Nội thanh toán viện phí để xuất viện hôm 19-4. Do sợ khi khai báo việc đến Bệnh viện K sẽ bị đưa đi cách ly tập trung nên chị B đã không khai báo y tế.

Cơ quan chức năng đang tiến hành lập biên bản xử phạt

Cơ quan chức năng đang tiến hành lập biên bản xử phạt

Ngày 11-5, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên đã ký quyết định xử phạt 10 triệu đồng với chị L.T.B. về hành vi che giấu, không chấp hành khai báo y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hai cháu nhỏ ngã xuống ao tử vong

Trên địa bàn xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong thương tâm. Hai nạn nhân là em H.H.N (2 tuổi) và H.Đ.N (gần 2 tuổi, là hai anh em chú bác ruột) cùng trú tại thôn Tru - Chai, xã Đông Sơn.

Sáng 12-5, do thiếu người trông coi và còn nhỏ, hai cháu không may bị đuối nước ở dưới ao cá sau nhà.

Đại diện chính quyền, ban ngành đoàn thể đã đến động viên và chia buồn, hỗ trợ lo hậu sự giúp gia đình.

Nghi phạm sát hại người tình từng ngồi tù 6 năm tại Mỹ

Bùi Thanh Hùng (50 tuổi, ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang bị Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Hùng bị cáo buộc dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người tình là bà N.T.T. (50 tuổi, ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) khiến nạn nhân tử vong khi cấp cứu ở bệnh viện.

Việt kiều Bùi Thanh Hùng khi bị bắt

Việt kiều Bùi Thanh Hùng khi bị bắt

Hùng và bà T. quen nhau qua mạng xã hội. Tối 6-5, hai người xảy ra mâu thuẫn. Hùng cầm dao đâm, chém nhiều nhát vào người nạn nhân dẫn đến tử vong. Đáng nói, năm 2010, Hùng từng ngồi tù 6 năm ở Mỹ vì hành vi bạo hành gia đình. Tháng 12-2017, Hùng bị trục xuất về Việt Nam.

Ngoại trưởng Nga – Mỹ sẽ gặp mặt vào tuần tới

Bộ Ngoại giao Nga ngày 12-5 thông báo, Ngoại trưởng nước này - ông Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã nhất trí tổ chức hội đàm bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc cực ở Reykjavik vào tuần tới.

Theo thông báo, hai ngoại trưởng đã có cuộc điện đàm và thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như quốc tế, đồng thời nhất trí về việc có cuộc gặp riêng bên lề cuộc họp nêu trên vào ngày 20-5. Thông tin được đưa ra trong thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Nga leo thang sau khi hai nước có hành động trừng phạt, đáp trả lẫn nhau.

Thủ tướng Áo bị điều tra về cáo buộc nói dối Quốc hội

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 12-5 cho biết, ông đang bị điều tra về các tuyên bố được cho là không đúng sự thật tại một ủy ban của Quốc hội đang điều tra tham nhũng. Khẳng định sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của ủy ban điều tra một cách trung thực, ông Sebastian Kurz nói rằng cuộc điều tra sẽ không ảnh hưởng tới công việc điều hành chính phủ và ông sẽ không từ chức.

Cuộc điều tra đã tiến hành khi đảng đối lập cáo buộc ông Kurz không nói sự thật trước ủy ban của Hạ viện, chịu trách nhiệm điều tra vụ bê bối mang tên “Ibizagate” từng làm sụp đổ chính phủ trước của ông Kurz vào năm 2019.