[Tin nhanh sáng 13-4-2021] Người chữa câm điếc bằng cách… rút lưỡi là sinh viên âm nhạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Người chữa câm điếc bằng cách… rút lưỡi là sinh viên âm nhạc; Nghi án nữ sinh lớp 10 bị 3 người hiếp dâm; Xe khách hất ô tô 7 chỗ lật ngửa, chắn ngang cao tốc; 25 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan; Lại xảy ra xả súng tại trường học ở Mỹ, nhiều người trúng đạn; WHO cảnh báo: Đại dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc.

Người chữa câm điếc bằng cách… rút lưỡi là sinh viên âm nhạc

Ngày 12-4, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, N.T.N. (SN 2002, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa) chính là “thần y” trong clip chữa bệnh câm điếc bằng cách rút lưỡi lan truyền trên mạng xã hội.

“Thần y” rút lưỡi để chữa câm điếc. Ảnh cắt từ clip

“Thần y” rút lưỡi để chữa câm điếc. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, N. khai là sinh viên năm nhất của một Học viện âm nhạc. Theo đó, có 3 người câm điếc được N. chữa trị bằng cách vỗ vào tai, bấm vào cổ và… rút lưỡi. Quá trình này được 1 người dân quay phim và đăng tải trên mạng xã hội. Cơ quan công an đã yêu cầu N. không tái phạm.

Nghi án nữ sinh lớp 10 bị 3 người hiếp dâm

Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, đang điều tra vụ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, xảy ra tại địa bàn xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thanh Ninh, cuối tháng 3 vừa qua, 1 clip bị phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị 3 người hiếp dâm. Phát hiện vụ việc, bố nạn nhân trình báo công an sở tại.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân trong clip là 1 nữ sinh lớp 10 đã bị 3 bạn học hiếp dâm trong lúc không tỉnh táo. “Thời điểm xảy ra vụ việc, nữ sinh chưa đủ 16 tuổi”, lãnh đạo UBND xã Thanh Ninh cho biết.

Xe khách hất ô tô 7 chỗ lật ngửa, chắn ngang cao tốc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 12-4, xe khách giường nằm mang BKS 51B-292.11 (chưa rõ tên tuổi tài xế) lưu thông trên đường cao tốc từ Trung Lương đi TP.HCM.

Xe ô tô 7 chỗ bị lật ngửa sau va chạm. Ảnh: Dân Trí

Xe ô tô 7 chỗ bị lật ngửa sau va chạm. Ảnh: Dân Trí

Khi đến địa bàn xã Tân Hội Đông (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), xe khách bất ngờ va chạm với ô tô 7 chỗ mang BKS 51G-262.29 (chưa rõ tên tuổi tài xế) lưu thông cùng chiều. Trên ô tô lúc này có 5 người.

Sau cú va chạm, xe ô tô 7 chỗ lật ngửa, nằm chắn ngang đường. Xe khách giường nằm tiếp tục va vào 1 đoạn ta luy đường mới dừng lại. 5 người trong xe ô tô may mắn thoát chết trong gang tấc. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

25 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan

Hãng Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết, ngày 12-4, tổng cộng 25 máy bay của Không quân Trung Quốc đã bay vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của hòn đảo này.

Đây là đợt tiếp cận lớn nhất kể từ khi Đài Loan công bố các hoạt động của Không quân Trung Quốc tại ADIZ của hòn đảo này năm ngoái. Bắc Kinh hiện chưa bình luận về các thông tin nêu trên.

Lại xảy ra xả súng tại trường học ở Mỹ, nhiều người trúng đạn

Cơ quan cảnh sát thành phố Knoxville thuộc bang Tennessee miền Đông Nam nước Mỹ xác nhận, nhiều người, trong đó có 1 cảnh sát, đã bị trúng đạn trong vụ xả súng tại trường Trung học Austin-East Magnet ở thành phố này chiều 12-4 (giờ địa phương).

Khu vực trường Austin-East Magnet - nơi xảy ra vụ xả súng

Khu vực trường Austin-East Magnet - nơi xảy ra vụ xả súng

Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị đưa ra những đề xuất nhằm mở rộng kiểm soát súng. Trong bài phát biểu ngày 8-4 vừa qua, ông Biden nhấn mạnh bạo lực súng là “nỗi hổ thẹn quốc tế” của Mỹ.

WHO cảnh báo: Đại dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 12-4 cảnh báo, có những lý do khiến đại dịch Covid-19 “còn lâu mới kết thúc”.

Theo nhà lãnh đạo WHO, dịch bệnh tiếp tục lây lan do “sự mơ hồ, tính tự mãn và sự thiếu nhất quán trong các biện pháp y tế công cộng”.