[Tin nhanh sáng 13-10-2020] Phạt 9 triệu đồng nam thanh niên mặc váy hồng, buông tay khi lái xe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng cho vay nặng lãi; Phạt 9 triệu đồng nam thanh niên mặc váy hồng, buông tay khi lái xe; Thượng úy biên phòng tử vong nghi do nước lũ cuốn trôi; Tổng thống Mỹ Donald Trump nối lại chiến dịch tranh cử tại nhiều bang; Liên minh châu Âu nhất trí trừng phạt Nga vì vụ Navalny; Hải quân Ba Lan triển khai nhiệm vụ đặc biệt tháo gỡ “bom động đất”.

Tạm giữ hình sự 4 đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 12-10, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng đều trú tại thành phố Biên Hòa, để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Bốn đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Lan, SN 1972; Quách Thị Lập, SN 1966; Nguyễn Thanh Tâm, SN 1979; và Vũ Đỗ Thanh Sang, SN 1994.

Bốn đối tượng bị lực lượng công bắt giữ gồm Lan, Sang, Tâm và Lập. Ảnh: TTXVN

Bốn đối tượng bị lực lượng công bắt giữ gồm Lan, Sang, Tâm và Lập. Ảnh: TTXVN

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Lập, Tâm và Sang là các đối tượng làm thuê cho Lan. Ba đối tượng này có nhiệm vụ tìm người cho vay, đòi nợ hàng ngày, gây sức ép đối với những người vay tiền nhưng chậm trả tiền lãi, hoặc có ý định quỵt nợ.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức cho vay trả góp, với lãi suất lên tới 180%/năm.

Phạt 9 triệu đồng nam thanh niên mặc váy hồng buông tay khi lái xe

Trung tá Bùi Tuấn Anh, Đội trưởng Đội CSGT số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, ngày 7-10, trên mạng xã hội xuất hiện clip 1 người đi xe mô tô, mặc váy hồng, không đội mũ bảo hiểm, buông hai tay lái… tham gia giao thông tại Tỉnh lộ 171, thuộc xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên.

Vi Văn Công tại cơ quan Công an. Ảnh: VOV

Vi Văn Công tại cơ quan Công an. Ảnh: VOV

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng nêu trên là Vi Văn Công, SN 2002, thường trú ở thôn Khe Chung, xã Khánh Hòa. Công an tỉnh Yên Bái đã xử phạt Vi Văn Công 9 triệu đồng về các lỗi vi phạm và tạm thời giữ phương tiện.

Thượng úy biên phòng tử vong nghi do nước lũ cuốn trôi

Ngày 12-10, thông tin từ UBND huyện Đăk Glie (Kon Tum) cho biết, lực lượng chức năng vừa thông báo phát hiện một cán bộ biên phòng tử vong.

Trước đó, tối 11-10, Thượng úy P.N.H đi làm nhiệm vụ tại tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên đường tuần tra biên giới thuộc địa bàn huyện Đăk Glei. Đến sáng 12-10, không thấy Thượng úy H nên đồng đội đã tổ chức đi tìm và phát hiện Thượng úy H đã tử vong nghi do bị nước cuốn trôi, cách chốt khoảng 300m.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nối lại chiến dịch tranh cử tại nhiều bang

Tổng thống Donald Trump thông báo ông sẽ nối lại chiến dịch vận động tranh cử tại bang Floria vào ngày 12-10 (theo giờ Mỹ), bắt đầu cuộc đua nước rút 3 tuần trước Ngày bầu cử 3-11. Dự kiến, Tổng thống Trump cùng êkíp của mình sẽ lần lượt tới các bang Pennsylvania, Iowa và North Carolina trong các ngày tiếp theo.

Sự kiện diễn ra tại 1 sân bay ở Sanford của bang Floria sẽ là cuộc vận động tranh cử đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi chiến dịch này bị gián đoạn hôm 2-10, thời điểm ông thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Liên minh châu Âu nhất trí trừng phạt Nga vì vụ Navalny

Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất về mặt nguyên tắc với các đề xuất cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ đầu độc lãnh đạo đối lập Alexei Navalny.

Tốc độ thúc đẩy lệnh trừng phạt này cho thấy EU đang tỏ ra cứng rắn hơn với Nga. Tổ chức này từng mất gần 1 năm để thống nhất những biện pháp cấm vận nhằm vào Nga sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal tại Anh hồi năm 2018.

Hải quân Ba Lan triển khai nhiệm vụ đặc biệt tháo gỡ “bom động đất”

Các chuyên gia lặn của Hải quân Ba Lan bắt đầu triển khai 1 nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm khi phải tháo gỡ quả “bom động đất” còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai dưới đáy kênh đào gần thành phố cảng Swinoujscie ở cực Tây Bắc Ba Lan.

Vị trí quả bom được đánh dấu bằng phao màu vàng

Vị trí quả bom được đánh dấu bằng phao màu vàng

Quả bom này dài 6m và nặng 5 tấn, trong đó chứa 2,4 tấn chất nổ. Nó có biệt danh là “Tallboy”, còn được gọi là “bom động đất”, do Không quân Hoàng gia Ba Lan thả xuống trong vụ tấn công 1 tàu chiến của phát xít Đức năm 1945. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, khu vực này được coi là một trong những căn cứ quan trọng bậc nhất ở vùng biển Baltic của Hải quân Đức.