[Tin nhanh sáng 12-9-2022] Bắt giam 1 phụ nữ làm giả con dấu, lừa đảo hơn 50 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-9-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giam 1 phụ nữ làm giả con dấu, lừa đảo hơn 50 tỉ đồng; Nam thanh niên gục chết trên vũng máu tại nhà trọ; Tạm giữ hình sự người đàn ông có 2 lệnh truy nã; Lãnh đạo Nga, Pháp thảo luận về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia; Đức: Xả súng tại khu vực buôn bán sầm uất, 1 người thiệt mạng.

Bắt giam 1 phụ nữ làm giả con dấu, lừa đảo hơn 50 tỉ đồng

Sáng 11-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Trinh Nữ (31 tuổi, ở phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Trinh Nữ. Ảnh: TNO

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Trinh Nữ. Ảnh: TNO

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2021, Đặng Thị Trinh Nữ đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại, sau đó làm giả con dấu của văn phòng công chứng, lập hợp đồng giả mua bán đất, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Nam thanh niên gục chết trên vũng máu tại nhà trọ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 11-9, bà N. về nhà trọ trong hẻm Âu Dương Lân (phường 2, quận 8, TP.HCM) thì phát hiện con trai là L.P.T. (24 tuổi) gục chết trên vũng máu. Nhận tin báo, cảnh sát phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan nhằm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nam thanh niên tử vong. Ảnh: Zing

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nam thanh niên tử vong. Ảnh: Zing

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, mẹ con bà N. sống ở khu vực này được vài năm nay. Họ hành nghề bán hủ tiếu. Mấy hôm trước, người mẹ đi tỉnh lễ chùa, khi về nhà thì phát hiện con trai tử vong.

Tạm giữ hình sự người đàn ông có 2 lệnh truy nã

Ngày 11-9, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã tạm giữ hình sự Chấu Văn Diu (34 tuổi, người địa phương). Đây là người mang 2 lệnh truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Cơ quan chức năng cho biết, trong các ngày 20-10-2014 và 25-11-2014, Diu bị Công an TP Lào Cai ra 2 quyết định truy nã về tội danh nêu trên. Quá trình điều tra, Diu bỏ nơi cư trú sang Trung Quốc sinh sống.

Chiều 8-9, cơ quan chức năng phát hiện Chấu Văn Diu xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng), nên bắt giữ người này. Hồ sơ cảnh sát cho thấy ngoài những hành vi trên, Diu còn có 1 tiền án về tội Lưu hành tiền giả, bị TAND huyện Bát Xát (Lào Cai) xử phạt 8 năm tù.

Lãnh đạo Nga, Pháp thảo luận về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Điện Kremlin ngày 11-9 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo 2 nước đã bày tỏ sẵn sàng cho “hoạt động tương tác phi chính trị hóa” về vấn đề trên với sự tham gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Xe quân sự Nga đỗ bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Xe quân sự Nga đỗ bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Trước đó cùng ngày, Energoatom - công ty vận hành nhà máy và giới chức tỉnh Zaporizhzhia - tuyên bố lò phản ứng cuối cùng còn hoạt động tại cơ sở này đã đóng cửa, đánh dấu việc nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ngừng hoạt động hoàn toàn.

Đức: Xả súng tại khu vực buôn bán sầm uất, 1 người thiệt mạng

Ngày 11-9, cảnh sát cho biết 1 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng trong vụ xả súng xảy ra ở thành phố Offenbach am Main, miền Tây Đức vào tối cùng ngày.

Theo cảnh sát sở tại, các nạn nhân bị bắn vào khoảng 20h18 (theo giờ địa phương) ở khu vực buôn bán kinh doanh sầm uất của thành phố này. Đối tượng bị tình nghi gây ra vụ xả súng hiện đang bỏ trốn.

Lực lượng cảnh sát sở tại đang tiến hành cuộc truy lùng quy mô lớn, với sự tham gia của máy bay trực thăng cảnh sát, nhằm bắt giữ thủ phạm của vụ tấn công trên.