[Tin nhanh sáng 12-9-2020] Thêm một trường hợp ngộ độc sau khi sử dụng pate Minh Chay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước an toàn; Thêm một trường hợp ngộ độc sau khi sử dụng pate Minh Chay; Bắt 7 đối tượng mua bán hàng chục phụ nữ và trẻ em; Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11-9; Ông Putin đích thân xin lỗi Tổng thống Serbia vì một bức ảnh; Trung Quốc điều trinh sát hạm áp sát đảo Đài Loan.

Đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước an toàn

Trong hai ngày 10 và 11-9, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ đưa gần 350 công dân Việt Nam trở về nước an toàn.

Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ, bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch bị kẹt lại, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Thêm một trường hợp ngộ độc sau khi sử dụng pate Minh Chay

Chiều 11-9, Tiến sỹ, bác sỹ Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thêm một trường hợp ngộ độc Botulinum sau khi sử dụng pate Minh Chay.

Nhiều loại pate Minh Chay được thu hồi. Ảnh: TTXVN

Nhiều loại pate Minh Chay được thu hồi. Ảnh: TTXVN

Đây là trường hợp thứ 7 mà Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận có liên quan đến sản phẩm pate Minh Chay của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên Lối sống mới.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Lê Quốc Hùng, trong 7 bệnh nhân ngộ độc Botulinum mà Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị đến thời điểm này chưa có bệnh nhân nào cai được máy thở và việc hồi phục khá khó khăn.

Bắt 7 đối tượng mua bán hàng chục phụ nữ và trẻ em

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi qua biên giới. Đối tượng cầm đầu là Sùng A Chớ, SN 1991, trú tại Bản Nậm Pon, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 29 vụ, lừa bán 41 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc. Nạn nhân chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai…

Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11-9

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania đã tới Đài tưởng niệm Chuyến bay số 93 tại Shanksville, bang Pennsylvania để đặt vòng hoa và dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11-9-2001.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Đệ nhất phu nhân Melania (trái) đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân tại Shanksville, bang Pennsylvania, ngày 11-9

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Đệ nhất phu nhân Melania (trái) đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân tại Shanksville, bang Pennsylvania, ngày 11-9

Đây là địa điểm chiếc Boeing 725-222 mang số hiệu 93 của hãng United Airlines rơi sau khi hành khách cố gắng giành quyền kiểm soát máy bay từ tay những tên không tặc al-Qaeda 19 năm trước.

Ông Putin đích thân xin lỗi Tổng thống Serbia vì một bức ảnh

Hãng tin APA đưa tin, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10-9 xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời xin lỗi đến Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vì bài viết gây tranh cãi trên tài khoản Facebook của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Bà Zakharova tuần trước đăng tải một bức ảnh cho thấy Tổng thống Serbia Vucic ở bên trong Nhà Trắng khi ông ngồi đối diện với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bức ảnh đăng kèm với bình luận rằng cảnh tượng này giống với cảnh nữ diễn viên người Mỹ Sharon Stone bị cảnh sát thẩm vấn trong bộ phim “Basic Instinct”, kèm theo bức ảnh Stone mặc chiếc váy trắng ngắn và ngồi bắt chéo chân hớ hênh.

Bà Zakharova chế nhạo, nếu được mời đến Nhà Trắng và ngồi ở vị trí giống như đang bị thẩm vấn thì hãy bắt chéo chân gợi cảm như nữ diễn viên Stone.

Trung Quốc điều trinh sát hạm áp sát đảo Đài Loan

Một tàu trinh sát của quân đội Trung Quốc đã hoạt động ngoài khơi phía Đông Đài Loan trong hai ngày lực lượng phòng vệ hòn đảo thử tên lửa.

Một trinh sát hạm của quân đội Trung Quốc

Một trinh sát hạm của quân đội Trung Quốc

Không quân Trung Quốc trong hai ngày 10 và 11-9 cũng điều nhiều tiêm kích và vận tải cơ tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) phía Tây Nam đảo Đài Loan, theo cơ quan phòng vệ của hòn đảo.

Hiện Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Trung Quốc từng nhiều lần thông báo triển khai các chuyến bay áp sát đảo Đài Loan nhằm bảo vệ chủ quyền.