[Tin nhanh sáng 12-6-2021] Bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật tài sản của shipper

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật tài sản của shipper; Xe cấp cứu hư hỏng nặng sau cú va chạm với xe tải; Khởi tố kẻ phóng hỏa căn nhà ở TP Thủ Đức; Thanh niên cầm gạch đá tấn công cảnh sát ở chốt kiểm dịch; Núi lửa mạnh nhất ở Indonesia phun trào khí nóng; Toàn thế giới đã ghi nhận trên 175,9 triệu ca mắc Covid-19. 

Bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật tài sản của shipper

Ngày 11-6, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Thanh Oai bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản của nhân viên giao hàng (shipper) tại khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Các đối tượng liên quan vụ việc
Các đối tượng liên quan vụ việc

Vào trưa ngày 30-5, anh P.V.K (SN 2001, là nhân viên giao hàng) đang chờ người xuống nhận hàng tại tòa B1.3 LK9 22 khu đô thị Thanh Hà thì bị 2 nam thanh niên lấy cớ hỏi đường giật mất điện thoại.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an. Sau 1 tuần khẩn trương điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan tới vụ án là Trần Văn Nam (SN 1992) và Lê Văn Cường (SN 1989) cùng trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ thêm đồng phạm là Nguyễn Quang Tùng (SN 1990, trú tại Đống Đa). Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xe cấp cứu hư hỏng nặng sau cú va chạm với xe tải

Ngày 11-6, tại khu vực vòng xoay thuộc TD2 thị trấn Ea Đrăng (huyện H'leo, Đắk Lắk), chiếc xe tải mang BKS 47C-235.54 điều khiển bởi tài xế Tạ Minh Hùng (SN 1990, trú xã Ea Sol, huyện Ea H'leo) đã xảy ra va chạm với xe cứu thương mang BKS 47C-2710 do tài xế Lê Văn Nhã (SN 1971, trú thị trấn Ea Đrăng) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến xe cấp cứu lật nghiêng giữa đường, đầu xe nát bét. Xe tải cũng bị hư hỏng một phần. Tài xế Nhã thì bị gãy cổ tay, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Khởi tố kẻ phóng hỏa căn nhà ở TP Thủ Đức

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hiếu (SN 1991, quê Bình Thuận) về tội "Giết người".

Bị can Hiếu đã phóng hỏa căn nhà ở TP Thủ Đức làm một người chết và một người khác bị thương.

Đối tượng Trấn Hiếu (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Trấn Hiếu (Ảnh: Công an cung cấp)

Vào khoảng 0h ngày 1-6, do mâu thuẫn về việc tranh giành mối bán hoa với anh P.L (SN 1989) cùng vợ là chị N.T.B.L (SN 1994), đối tượng Hiếu đã phóng hỏa căn nhà nơi hai vợ chồng này sinh sống.

Phát hiện đám cháy, người dân đã phá cửa cứu người, hai nạn nhân sau đó được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng nên anh P.L đã tử vong.

Thanh niên cầm gạch đá tấn công cảnh sát ở chốt kiểm dịch

Ngày 11-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) cho biết, Viện KSND cùng cấp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hoài Vương (SN 1994, trú huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Vào khoảng 21h30 ngày 8-6, Vương say xỉn và lái xe di chuyển trên đường Phạm Hùng, theo hướng từ nút giao IC4 về cầu Cần Thơ.

Khi đi ngang chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại phường Lê Bình, lực lượng chức năng tại đây đã yêu cầu Vương khai báo y tế nhưng thanh niên này không chấp hành. Công an phường Lê Bình phối hợp cùng CSGT Công an quận Cái Răng đến kiểm tra và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn thì đối tượng lấy gạch, đá lao vào tấn công cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Đối tượng Vương sau đó bị khống chế đưa về trụ sở công an phường.

Núi lửa mạnh nhất ở Indonesia phun trào khí nóng

Núi lửa Merapi cao 2.968 m - núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia, đã phun trào 3 lần trong ngày 11-6, thổi lên không trung những luồng khí nóng cao tới 2.000 mét.

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ ứng phó thảm họa địa chất của Indonesia khuyến cáo người dân tránh xa khu vực núi lửa trong bán kính 3 km.

Được biết, vụ phun trào lớn gần nhất của Merapi xảy ra vào năm 2010 đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và buộc 280.000 người phải sơ tán.

Toàn thế giới đã ghi nhận trên 175,9 triệu ca mắc Covid-19

Đến sáng 12-6, thế giới có trên 175,9 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 3,79 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Tin cùng chuyên mục