[Tin nhanh sáng 12-4-2021] Khách và nhân viên cùng khỏa thân trong cơ sở massage

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Khách và nhân viên cùng khỏa thân trong cơ sở massage; 3 nam thanh niên vận chuyển 40 bánh heroin bằng xe máy; Hỗn chiến ở Bình Dương, 5 người thương vong; Phá két sắt, hòm công đức để trộm tiền; Trung Quốc thừa nhận vắc xin Covid-19 của nước này hiệu quả thấp; Binh sĩ Ukraine thiệt mạng vì trúng đạn pháo.

Khách và nhân viên cùng khỏa thân trong cơ sở massage

Ngày 11-4, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang điều tra, xử lý theo quy định vụ cơ sở massage tổ chức cho nhân viên nữ thoát y.

Trước đó, ngày 7-4, Công an huyện Long Thành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh massage Hoàng Thịnh Phát (tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 tiếp viên nữ trong tình trạng khỏa thân và đang thực hiện hành vi kích dục cho 2 khách nam.

Cơ sở massage tổ chức cho nhân viên nữ thoát y (Ảnh: Zing)
Cơ sở massage tổ chức cho nhân viên nữ thoát y (Ảnh: Zing)

Hai tiếp viên khai nhận khách muốn vào phải mua vé với giá 200.000 đồng. Sau đó, khách phải khỏa thân và được các nữ nhân viên phục vụ massage xoa bóp.

Các nữ tiếp viên sẽ kích dục cho khách để hưởng tiền “boa” từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng tùy theo thỏa thuận.

3 nam thanh niên vận chuyển 40 bánh heroin bằng xe máy

Tối 11-4, Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ Vàng A Ca (23 tuổi), Hoàng Văn Sông (31 tuổi) và Hoàng Văn Sinh (29 tuổi, cùng trú ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tối 10-4, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 nghi phạm trên đang vận chuyển ma túy tại xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 40 bánh heroin, 2 xe máy và một số tang vật liên quan. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ thêm 2 người khác có liên quan đến vụ án.

Trước đó, đường dây vận chuyển, mua bán ma túy này đã được cơ quan chức năng theo dõi, điều tra và lập chuyên án để triệt phá.

Hỗn chiến ở Bình Dương, 5 người thương vong

Ngày 11-4, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã tiến hành điều tra vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Tối 10-4, Thành và Quyền (chưa rõ lai lịch) cùng một số người bạn đến hát tại quán karaoke ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến (Ảnh: Zing)

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến (Ảnh: Zing)

Khi ra về, Thành đứng trước cổng quán đợi các bạn thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Sau đó, Thành kể lại sự việc cho Quyền nghe rồi cả hai đuổi theo nhóm kia gây sự.

Trong lúc hỗn chiến, Thành dùng dao đâm khiến Thạch Chiên (33 tuổi) và Thạch Chum Rơne (25 tuổi, cùng quê Trà Vinh) tử vong. Ngoài ra, Quyền cùng 2 người khác cũng bị thương.

Hiện, Thành đã bỏ trốn và đang bị cảnh sát truy xét.

Phá két sắt, hòm công đức để trộm tiền

Ngày 11-4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tạm giữ hình sự Đặng Mai Ngọc (26 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi) và Nguyễn Duy Quân (23 tuổi, cùng trú ở huyện Nghi Lộc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 6-4, Ngọc cùng đồng bọn đi xe máy đến gia đình bà L.T.H. (50 tuổi, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc). Tại đây, nhóm nghi phạm đột nhập phòng ngủ, phá két sắt trộm 8,5 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt.

Sau 5 ngày điều tra, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Ngọc, Dũng và Quân. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ 4 két sắt đã bị phá hỏng, 1 hòm công đức, 8 chỉ vàng, 2 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Nhóm nghi phạm khai đã gây ra hơn 15 vụ trộm két sắt, hòm công đức ở huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và TP Vinh với tổng giá trị tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Ngoài 3 nghi phạm đã bị bắt, cảnh sát đang truy tìm một số người liên quan trong đường dây trộm cắp này.

Trung Quốc thừa nhận vắc xin Covid-19 của nước này hiệu quả thấp

“Vắc xin của Trung Quốc không có tỷ lệ bảo vệ cao”, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc Gao Fu phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Thành Đô hôm 10-4.

Nhân viên kiểm tra chất lượng vắc xin Covid-19 của hãng dược Trung Quốc Sinovac

Nhân viên kiểm tra chất lượng vắc xin Covid-19 của hãng dược Trung Quốc Sinovac

Theo AFP, phát biểu của ông Gao đánh dấu lần đầu tiên một chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc công khai ngụ ý hiệu quả tương đối thấp của vắc xin do nước này sản xuất, dù Trung Quốc là nước đi đầu trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin đại trà và xuất khẩu vắc xin khắp thế giới.

Binh sĩ Ukraine thiệt mạng vì trúng đạn pháo

Quân đội Ukraine ngày 11-4 cho hay, một binh sĩ nước này thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương do trúng đạn pháo.

Theo Guardian, quân đội Ukraine cáo buộc đạn pháo gây thương vong đến từ cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy ở miền Đông nước này. Tuy nhiên, chưa có bất cứ phản hồi nào từ lực lượng nói trên.