[Tin nhanh sáng 12-3-2022] Đèo bạn gái đi giật dây chuyền, đụng ngay cảnh sát hình sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Đèo bạn gái đi giật dây chuyền, đụng ngay cảnh sát hình sự; Mang sổ đỏ giả đi vay 300 triệu đồng; Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự nơi công cộng; Bắt tạm giam nguyên kế toán tham ô hơn 1,3 tỉ đồng tiền đảng phí; Mỹ bỏ quy chế tối huệ quốc, tăng cường trừng phạt Nga; Trung Quốc phong tỏa thành phố 9 triệu dân vì bùng phát ổ dịch mới.

Đèo bạn gái đi giật dây chuyền, đụng ngay cảnh sát hình sự

Ngày 11-3, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) và Lâm Huyền Trang (32 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Dũng và Trang lúc bị bắt. Ảnh Công an cung cấp

Đối tượng Dũng và Trang lúc bị bắt. Ảnh Công an cung cấp

Sáng 10-3, Dũng chở Trang đến trước tiệm tạp hóa ở ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Thấy bà V. đứng mua đồ, cặp đôi áp sát giật sợi dây chuyền trọng lượng 2 chỉ vàng trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy với tốc độ cao.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh trong lúc tuần tra phát hiện vụ việc đã truy đuổi gắt gao. Khi đến ngã tư Quán Chuối, xã Tân Quý Tây (cách vị trí ban đầu khoảng 10 km), cặp đôi bị trinh sát hình sự khống chế đưa về trụ sở. Hai nghi phạm khai sống với nhau như vợ chồng, do thiếu tiền tiêu xài nên chở nhau đi cướp giật tài sản.

Mang sổ đỏ giả đi vay 300 triệu đồng

Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ Trương Bé Thuận (quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cảnh sát, qua mạng xã hội, Thuận đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, sổ hộ khẩu và một số giấy tờ mang tên Trương Bé Thuận với giá 20,5 triệu đồng.

Khi nhận được giấy tờ, Thuận thế chấp sổ đỏ giả để vay 300 triệu đồng của anh N.V.L. (29 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, Bình Dương) với lãi suất 3%/tháng. Ngày 5-3, Thuận nhận của anh L. 100 triệu đồng. Đến ngày 10-3, nghi phạm làm thủ tục công chứng để nhận 200 triệu đồng còn lại thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự nơi công cộng

Chiều 11-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng trong vụ dùng hung khí, súng giải quyết mâu thuẫn giữa ban ngày ở TP Biên Hòa vào hôm 1-3-2022, gây bức xúc trong dư luận.

Đối tượng Phạm Thanh Tuấn cùng xe ôtô bị công an tạm giữ. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Phạm Thanh Tuấn cùng xe ôtô bị công an tạm giữ. Ảnh: TTXVN

Năm đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng, gồm Dương Quang Hà (Hà Lép), SN 1988; Bùi Ngọc Trí (Tí), SN 1993; Phạm Thanh Tuấn (Cuội), SN 1991; Trần Văn Chiến, SN 1999; Lại Văn Lương, SN 1985, cùng ngụ tại TP Biên Hòa, để điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Cùng với việc khởi tố các đối tượng trên, Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam nguyên kế toán tham ô hơn 1,3 tỉ đồng tiền đảng phí

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Phương (38 tuổi, ở khóm 8, phường 7, TP Cà Mau), nguyên kế toán Đảng ủy Dân chính Đảng để điều tra về hành vi tham ô tiền đảng phí.

Thông tin ban đầu, qua xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng về việc chấp hành các quyết định, quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính và chế độ đảng phí từ tháng 4-2019 đến hết tháng 3-2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau phát hiện hành vi trên của Phương.

Cụ thể, ông Trần Văn Phương chiếm giữ số tiền hơn 1,3 tỉ đồng tiền đảng phí, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam Trần Văn Phương mới đây. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Mỹ bỏ quy chế tối huệ quốc, tăng cường trừng phạt Nga

Tổng thống Joe Biden ngày 11-3 tuyên bố Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhóm G7 (gồm Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada) sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga, gọi đây là “đòn giáng mạnh tiếp theo vào nền kinh tế Nga”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Đối xử tối huệ quốc là nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong đó các nước thành viên được đối xử như nhau, không có sự phân biệt đối xử. Việc bãi bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga cho phép Mỹ và các đồng minh áp đặt thuế quan đối với nhiều loại hàng hóa của Nga.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 9 triệu dân vì bùng phát ổ dịch mới

Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Đông Bắc Trung Quốc) đã ban bố lệnh phong tỏa từ ngày 11-3 trong nỗ lực kiềm chế ổ dịch Covid-19 mới bùng phát trong bối cảnh tổng số ca nhiễm theo ngày trên cả nước lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Theo quy định mới, 1 người chỉ được phép ra khỏi nhà 2 ngày/lần để mua nhu yếu phẩm. Chính quyền thành phố cũng cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm đại trà.

Tin cùng chuyên mục