[Tin nhanh sáng 12-12-2021] Chiếm đoạt quỹ, trưởng ban đại diện phụ huynh bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Chiếm đoạt quỹ, trưởng ban đại diện phụ huynh bị khởi tố; Không đeo khẩu trang còn tấn công cán bộ kiểm dịch; Khởi tố bị can giết người, giấu thi thể dưới giếng; CSGT rút súng khống chế kẻ đâm 2 phụ nữ; Hải quân Iran tiếp nhận hơn 100 tàu sản xuất nội địa; Brazil có ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng.

Chiếm đoạt quỹ, trưởng ban đại diện phụ huynh bị khởi tố

Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 11-12 khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Quốc Thắng (sinh năm 1979, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn), là Trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Năm học 2019-2020, Thắng được giao quản lý, sử dụng quỹ do phụ huynh đóng góp nhưng đã chiếm đoạt một phần số tiền này.

Đối tượng Dương Quốc Thắng tại cơ quan công an

Đối tượng Dương Quốc Thắng tại cơ quan công an

Trước đó, Hiệu trưởng trường này cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi làm giả hồ sơ thi công, quyết toán khống công trình xây dựng, gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước; làm trái quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ Hội phụ huynh học sinh.

Không đeo khẩu trang còn tấn công cán bộ kiểm dịch

Ngày 11-12, Bùi Văn Tư (SN 1989, trú xã Tiên Minh) đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 9-12, Tư đi xe máy từ xã Tiên Minh (đang áp dụng cấp độ 4 do có nhiều ca mắc Covid-19) sang hướng xã Đoàn Lập. Khi tới chốt kiểm soát dịch tại thôn Phương Đôi (xã Tiên Minh), Tư bị lực lượng trực chốt phát hiện không đeo khẩu trang nên yêu cầu dừng lại. Anh ta không chấp hành mà còn dùng dao chém thành viên tổ công tác. Công an xã Tiên Minh kịp thời khống chế, bắt giữ Tư, thu giữ 1 thanh kiếm và 1 con dao nhọn.

Khởi tố bị can giết người, giấu thi thể dưới giếng

Ngày 11-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thanh Hải (32 tuổi, trú xã Kim Long, huyện Châu Đức) để điều tra về tội giết người.

Hiện trường vụ đâm 2 người phụ nữ thương vong tại huyện Châu Đức

Hiện trường vụ đâm 2 người phụ nữ thương vong tại huyện Châu Đức

Trước đó, đêm 7-12, chị D.T.H.M. (40 tuổi), chị Đ.T.K.O. (17 tuổi) và anh T.T.B. cùng một người khác chạy 2 xe máy đến trước nhà Hải để lấy chiếc áo khoác để quên thì xảy ra mâu thuẫn. Cả nhóm bị Hải dùng dao tấn công. Riêng chị O. bị Hải lôi vào đốt cùng chiếc xe máy, bỏ xác xuống một chiếc giếng hoang gần hiện trường rồi ra đầu thú.

CSGT rút súng khống chế kẻ đâm 2 phụ nữ

Tối 11-12, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã bàn giao Nguyễn Vũ Nguyên cho Công an phường Cô Giang, quận 1 để điều tra về hành vi dùng dao tấn công gây thương tích cho 2 người phụ nữ.

CSGT khống chế đối tượng Nguyên tại hiện trường

CSGT khống chế đối tượng Nguyên tại hiện trường

Trưa cùng ngày, trong lúc cự cãi với bà N.T.H. (SN 1969) và bà T.N.L. (SN 1970, cùng trú quận 1), Nguyên dùng dao bấm tấn công khiến 2 người phụ nữ bị thương.

Tổ công tác Đội CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ gần đó nên tới hiện trường. Thấy Nguyên cầm dao nên cảnh sát đã rút súng lao vào trấn áp và khống chế đối tượng.

Hải quân Iran tiếp nhận hơn 100 tàu sản xuất nội địa

Ngày 11-12, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiếp nhận 110 tàu hiện đại được sản xuất nội địa trong buổi lễ tổ chức tại thành phố cảng miền Nam Bandar Abbas.

Các tàu này được trang bị rocket, có khả năng cơ động cao và năng lực trinh sát tình báo. Chúng sẽ thực hiện sứ mệnh hải quân để đối phó với những mối đe dọa tại vùng Vịnh và Biển Oman.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Hossein Bagheri khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo đã củng cố năng lực hải quân bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Brazil có ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng

Ngày 11-12, Bộ Y tế Brazil thông báo nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại bang Sao Paolo đông dân nhất ở quốc gia Nam Mỹ này. Đây là ca nhiễm biến thể Omicron thứ 7 được xác định tại Brazil. Bệnh nhân 67 tuổi, hiện sinh sống tại Sao Paolo, đã tiêm mũi tăng cường và chưa từng đi ra nước ngoài, trong khi các ca trước đó đều là những người trở về từ châu Phi.

Diễn biến mới đã buộc chính quyền nhiều thành phố ở Brazil phải áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế, cũng như hủy bỏ các lễ hội đón chào năm mới truyền thống.

Tin cùng chuyên mục