[Tin nhanh sáng 12-1-2022] Thi thể người phụ nữ bị bó chặt trong căn phòng khóa cửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Thi thể người phụ nữ bị bó chặt trong căn phòng khóa cửa; Công an Thái Bình khám xét khẩn cấp khách sạn Điệp Quy; Chủ quán nhậu môi giới mại dâm; Chồng đổ xăng đốt tiệm spa khiến vợ nguy kịch; Triều Tiên xác nhận bắn thử thành công tên lửa siêu vượt âm; Sau làn sóng biểu tình, Kazakhstan bổ nhiệm Bộ trưởng Năng lượng mới.

Thi thể người phụ nữ bị bó chặt trong căn phòng khóa cửa

Trưa 11-1, người dân sống tại khu nhà trọ ở khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương), ngửi thấy mùi hôi nồng nặc xuất phát từ 1 căn phòng. Nhìn qua khe cửa, họ phát hiện 1 vật lạ nằm giữa phòng. Thấy căn phòng khóa cửa ngoài, người dân đã trình báo lực lượng chức năng.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong nhà trọ

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong nhà trọ

Nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát đến phá cửa nhà trọ và phát hiện thi thể người phụ nữ được bó chặt bởi chiếc chăn màu đỏ. Một số người dân cho biết căn nhà trọ trên được 1 phụ nữ khoảng 30-40 tuổi thuê. Mấy ngày qua, hàng xóm không thấy người này ra khỏi nhà.

Công an Thái Bình khám xét khẩn cấp khách sạn Điệp Quy

Khoảng 15h chiều 11-1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã bất ngờ bao vây, khám xét khách sạn Điệp Quy, nằm trên lô đất số 29 đường Võ Nguyên Giáp, tổ 4 phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.

Được biết, chủ khách sạn Điệp Quy là ông P.Đ.Đ. (SN 1976). Nguyên nhân ban đầu của vụ bao vây, khám xét được cho là do chủ khách sạn này có dấu hiệu cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; giữ người và tài sản trái pháp luật.

Chủ quán nhậu môi giới mại dâm

Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Dương Thị Lan (39 tuổi, trú xã Cát Tân, huyện Như Xuân) về tội Môi giới mại dâm.

Tú bà Dương Thị Lan

Tú bà Dương Thị Lan

Tối 8-1, công an kiểm tra 1 nhà nghỉ ở thị trấn Yên Cát (huyện Như Xuân), bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Công an sau đó bắt khẩn cấp Dương Thị Lan, chủ quán nhậu và cà phê Lan Rừng ở thị trấn Yên Cát. Theo công an, Lan điều các cô gái tới bán dâm cho khách với giá 500.000 đồng/lượt. Mỗi lượt, tú bà này được chia 200.000 đồng.

Chồng đổ xăng đốt tiệm spa khiến vợ nguy kịch

Tối 11-1, lãnh đạo UBND xã Hoa Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết địa phương xảy ra vụ việc chồng mang xăng đến đốt tiệm spa của vợ.

Khoảng 13h15 cùng ngày, người chồng tên Lưu Ngọc Toàn (43 tuổi) mang theo can xăng đến tiệm spa của người vợ 41 tuổi. Tại đây, ông này tưới xăng lên nền nhà, đuổi mọi người xung quanh đi rồi châm lửa đốt.

Vụ việc khiến ông Toàn bị bỏng nhẹ, vợ bị bỏng nặng 90% cơ thể, hôn mê và đang được hồi sức thở máy, tình trạng nguy kịch. Công an đã đến khám nghiệm hiện trường, làm việc với nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Triều Tiên xác nhận bắn thử thành công tên lửa siêu vượt âm

Triều Tiên ngày 12-1 xác nhận đã thực hiện thành công vụ bắn thử cuối cùng loại tên lửa siêu vượt âm mới trước đó 1 ngày. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, vụ bắn thử nhằm mục đích xác định lần cuối cùng các thông số kỹ thuật tổng thể của hệ thống vũ khí siêu vượt âm. Theo đó, thiết bị bay siêu vượt âm đã thực hiện một số đường bay kỹ thuật và bắn trúng mục tiêu đã định ở vùng biển cách 1.000km.

Hình ảnh được cho là vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên sáng 11-1-2022

Hình ảnh được cho là vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên sáng 11-1-2022

Cũng theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng. Đây là vụ thử tên lửa thứ 2 của Bình Nhưỡng trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Sau làn sóng biểu tình, Kazakhstan bổ nhiệm Bộ trưởng Năng lượng

Ngày 11-1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã bổ nhiệm một số bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ mới, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng. Động thái này diễn ra sau khi bùng phát làn sóng biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng tại quốc gia Trung Á này.

Sắc lệnh của Văn phòng Tổng thống Kazakhstan nêu rõ, ông Bolat Achkulakov đã được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan. Ông Achkulakov trước đây là Giám đốc điều hành của Quỹ phúc lợi quốc gia “Samruk-Kazyna”.