[Tin nhanh sáng 11-9-2020] Hà Nội: Thêm một học sinh tiểu học bị bỏ quên trên xe đưa đón

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-9-2020 gồm những nội dung chính sau: Hà Nội: Thêm một học sinh tiểu học bị bỏ quên trên xe đưa đón; 41 cô gái trẻ qua tay 7 kẻ "buôn người"; Cặp đôi rủ nhau đi trộm cắp xe máy; Lại xảy ra hỏa hoạn tại khu vực cảng Beirut, 1 tháng sau vụ nổ kinh hoàng; Thêm một quân nhân Nga thiệt mạng trên chiến trường Syria; Tổng thống Mỹ Donald Trump hân hoan vì được đề cử Nobel Hòa bình.

Sau đây là nội dung chi tiết:

*Hà Nội: Thêm một học sinh tiểu học bị bỏ quên trên xe đưa đón

Ngày 9-9, một số phụ huynh phản ánh có việc học sinh lớp 3 Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị bỏ quên trên ô tô đưa đón. Học sinh này đã tự mở cửa xe để đi vào trường do đã được hướng dẫn cách thoát hiểm.

Đến 17h cùng ngày nhà trường mới biết được sự việc và tiến hành họp khẩn, rà soát quy trình, kiểm tra camera ở thời điểm xe đến trường. Kết quả kiểm tra cho thấy, cô giáo theo xe và lái xe đã bỏ qua bước xuống cuối xe kiểm tra theo quy định.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhà trường đã liên hệ, kiểm tra tình hình sức khỏe và tâm lý học sinh, lãnh đạo nhà trường đã trực tiếp xin lỗi cha mẹ học sinh, đồng thời ra quyết định kỉ luật 2 nhân viên và thay phụ trách xe.

* 41 cô gái trẻ qua tay 7 kẻ buôn người

Ngày 10-9, CQĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng về các hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Nhóm 7 đối tượng đã dụ dỗ 41 cô gái trẻ, lừa bán sang bên kia biên giới.

Nhóm 7 đối tượng đã dụ dỗ 41 cô gái trẻ, lừa bán sang bên kia biên giới.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, từ năm 2018 đến khi bị bắt, bọn chúng đã gây ra 29 vụ, dụ dỗ, lừa gạt 41 bị hại ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Bắc Kạn đưa sang Trung Quốc bán cho ít nhất 3 “đầu nậu” với giá từ 12.000 nhân dân tệ đến 20.000 nhân dân tệ/ người.

Không chỉ dùng chiêu lừa đảo về tình cảm, bọn chúng còn giả danh Công an hoặc Bộ đội Biên phòng Lào Cai để uy hiếp các nạn nhân thực hiện theo sự chỉ đạo của chúng.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ trong điện thoại di động và Ipad của Sùng A Chớ 29 ảnh chụp chứng minh nhân dân Việt Nam được chèn ảnh Công an nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Trung Quốc... Vụ án đang được điều tra mở rộng.

*Cặp đôi rủ nhau đi trộm cắp xe máy

Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Nguyên (SN 1986) và Nguyễn Duy Khánh (SN 1986); cùng trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng này đã bị tổ công tác của Công an phường La Khê, quận Hà Đông bắt giữ khi lưu thông trên đường với biểu hiện nghi vấn. Tiến hành dừng xe để kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần của các đối tượng có vam phá khóa. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy rồi mang đến bán cho 1 đối tượng ở xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

*Lại xảy ra hỏa hoạn tại khu vực cảng Beirut, 1 tháng sau vụ nổ kinh hoàng

Một vụ cháy đã xảy ra tại cảng Beirut ở Liban ngày 10/9/2020, tạo thành cột khói đen lớn trên bầu trời thủ đô. Một nguồn tin quân đội cho biết, vụ cháy đã xảy ra tại kho chứa dầu động cơ và lốp xe, trong khu vực miễn thuế của cảng. Nhà chức trách cho biết đám cháy không có nguy cơ gây ra vụ nổ và cũng không có người bị thương. Chỉ có một số người cảm thấy khó thở do khỏi dày đặc.

Quang cảnh vụ cháy ở khu vực cảng của thủ đô Beirut của Lebanon

Quang cảnh vụ cháy ở khu vực cảng của thủ đô Beirut của Lebanon

Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau vụ nổ kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 191 người và làm khoảng 6.000 người bị thương. Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân vụ cháy.

*Thêm một quân nhân Nga thiệt mạng trên chiến trường Syria

Nguồn tin quân sự cho biết, binh sĩ Mikhail Melshin của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã bị thương nặng trong một vụ nổ từ một thiết bị nổ tự chế (IED) ở khu vực Đông Bắc Syria. Anh đã được đưa đến một bệnh viện của Nga ngay sau đó. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, song do vết thương quá nặng, Trung sĩ Melshin đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 9-9. Được biết, Mikhail Melshin là người lính Nga thứ hai tử trận trong chưa đầy một tháng qua ở chiến trường Syria.

120 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trên chiến trường Syria

120 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trên chiến trường Syria

Theo tờ Moscow Times, kể từ khi quân đội Nga tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria theo lời mới của chính phủ Damascus hợp pháp vào tháng 9-2015 tới nay, đã có hơn 120 binh sĩ Nga thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại quốc gia Ả Rập này.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump hân hoan vì được đề cử Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được chủ tịch phái đoàn Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO đề cử giải Nobel Hòa bình vì những cố gắng kiến tạo hòa bình giữa các quốc gia, được cho là nhiều hơn so với hầu hết ứng viên được đề cử giải Nobel Hòa bình khác, đặc biệt vai trò trung gian của ông Trump trong thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina hôm 8-9
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina hôm 8-9

Tổng thống Trump đã rất hoan nghênh việc ông được đề cử Nobel Hòa bình và gọi đó là "điều tuyệt vời nhất" cho nước Mỹ và cam kết thúc đẩy hòa bình thế giới.

Tuy nhiên, việc được đề cử không đảm bảo việc ông chủ Nhà trắng sẽ giành được giải. Giải Nobel Hòa bình năm 2021 sẽ được công bố vào cuối năm sau.