[Tin nhanh sáng 11-7-2022] Người phụ nữ bị lừa hơn 1,3 tỷ đồng sau cuộc điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Người phụ nữ bị lừa hơn 1,3 tỷ đồng sau cuộc điện thoại; Kẻ sát hại gái bán dâm lĩnh 21 năm tù; Xác minh vụ xe máy tông nam công nhân tử vong rồi bỏ chạy; Đảng LDP thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản; Nigeria: Lật thuyền ở thành phố Lagos, 16 người chết và mất tích.

Người phụ nữ bị lừa hơn 1,3 tỷ đồng sau cuộc điện thoại

Chiều 10-7, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa nhận được trình báo của bà P.T.H.P (58 tuổi, trú TP Huế) về việc bị kẻ xấu lừa số tiền 1,3 tỷ đồng.

Một số thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại phổ biến. Ảnh minh họa

Một số thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại phổ biến. Ảnh minh họa

Theo đó, trưa 7-7, bà P. nhận được điện thoại từ các số 0816391xxx, 0899720xxx, 0702179xxx của một số người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cán bộ công an thuộc Bộ Công an. Những người này thông báo việc bà P. có liên quan đến vụ án ma túy và rửa tiền, đồng thời đe dọa sẽ thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với bà này.

Bọn chúng yêu cầu bà P. chuyển toàn bộ số tiền có được để bọn chúng quản lý trong quá trình điều tra, tránh việc tẩu tán số tiền này, và hứa với nạn nhân là sau khi điều tra, nếu bà này không có dấu hiệu tội phạm, chúng sẽ chuyển lại tiền. Nạn nhân đã ra ngân hàng để rút toàn bộ số tiền từ sổ tiết kiệm chuyển vào các tài khoản mà nhóm người lạ mặt cung cấp. Cụ thể, bà P. đã 9 lần chuyển 1,3 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng khác nhau.

Kẻ sát hại gái bán dâm lĩnh 21 năm tù

Ngày 10-7, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Nguyễn Minh Nhựt (27 tuổi, quê Bình Dương) 18 năm tù về tội Giết người và 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo Nhựt phải chấp hành là 21 năm tù.

Nguyễn Minh Nhựt khi bị bắt. Ảnh: Zing

Nguyễn Minh Nhựt khi bị bắt. Ảnh: Zing

Theo cáo trạng, ngày 2-12-2021, sau khi đi giao gà cho người thân, Nguyễn Minh Nhựt nảy sinh ý định tìm gái bán dâm. Sau khi “mây mưa” với người phụ nữ hành nghề mại dâm, Nguyễn Minh Nhựt bị đòi thêm 200.000 đồng nên bóp cổ nạn nhân cho đến chết, rồi lấy 2 điện thoại của nạn nhân.

Xác minh vụ xe máy tông nam công nhân tử vong rồi bỏ chạy

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm 9-7, người dân ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, phát hiện thi thể 1 nam thanh niên nằm ven Quốc lộ 1. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên tên P.Đ.V. (19 tuổi), ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; làm công nhân công ty thủy sản. Anh V. là nạn nhân của 1 vụ tai nạn giao thông.

Qua xác minh, công an xác định người gây tai nạn cho anh V. là L.M.H. (21 tuổi), ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước. Bước đầu, H. khai chạy xe máy gây tai nạn cho anh V. rồi rời khỏi hiện trường. Hiện công an địa phương đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đảng LDP thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đối tác liên minh Komeito đã giành được hơn 75 ghế trong 125 ghế được bầu tại Thượng viện Nhật Bản và giữ thế đa số sau cuộc bầu cử hôm 10-7-2022.

Cuộc bầu cử vào Thượng viện Nhật Bản được tổ chức 2 ngày sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát trong lúc vận động tranh cử ở tỉnh Nara. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trước đó khẳng định cú sốc từ vụ ám sát sẽ không thể làm đình trệ tiến trình bầu cử.

Nigeria: Lật thuyền ở thành phố Lagos, 16 người chết và mất tích

Ngày 10-7, giới chức Nigeria cho biết đã có 2 người thiệt mạng và 14 người bị mất tích khi chiếc thuyền chở khách bị lật tại thành phố Lagos, thuộc bang cùng tên. Theo Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia, tổng cộng có 16 người trên thuyền khi tai nạn xảy ra. Lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 thi thể và đang nỗ lực tìm kiếm những hành khách còn lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Cơ quan Đường thủy bang Lagos xác nhận thuyền đã vi phạm quy định khi khởi hành muộn vào lúc 19h45 (giờ địa phương). Thủy triều dâng cao đã đẩy thuyền về phía sà lan và bị lật tại khu vực Ojo. Các hành khách, trong đó có trẻ em đều không mặc áo phao.