[Tin nhanh sáng 11-5-2021] Đi xe BMW có pô nổ to, 2 người bị chém xối xả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện 1 quả bom “khủng” còn nguyên kíp nổ; Quảng Ninh: Bắt giữ 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Đi xe BMW có pô nổ to, 2 người bị chém xối xả; Khởi tố, bắt tạm giam bị can sát hại cụ bà gần 90 tuổi; Israel quyết định đóng cửa khẩu đường bộ vào Dải Gaza; Hàng chục thi thể nghi nạn nhân Covid-19 dạt vào bờ sông Ấn Độ.

Phát hiện 1 quả bom “khủng” còn nguyên kíp nổ

Ngày 10-5, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị công binh đã xử lý, di chuyển an toàn 1 quả bom được phát hiện khi đào móng tại công trình xây dựng.

Lực lượng công binh di dời quả bom ra khỏi công trường xây dựng an toàn. Ảnh: TTXVN

Lực lượng công binh di dời quả bom ra khỏi công trường xây dựng an toàn. Ảnh: TTXVN

Theo đó, trong lúc các công nhân đang đào đất thi công Nhà văn hóa xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ đào trúng 1 vật thể dưới lòng đất. Khi đào tiếp sâu xuống gần 2 mét, các công nhân phát hiện 1 quả bom “khủng” còn nguyên kíp nổ.

Qua tìm hiểu, lực lượng chức năng đánh giá đây là loại bom MK82, có chiều dài 2,2 mét, nặng đến 232kg. Quả bom còn nguyên kíp nổ, bên trong chứa 87kg thuốc nổ TNT rất nguy hiểm. Các chiến sỹ công binh đã nỗ lực đưa quả bom lên khỏi mặt đất, sau đó dùng phương tiện di dời về khu vực xử lý an toàn.

Quảng Ninh: Bắt giữ 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Sáng sớm 10-5, tại khu vực Mốc 1366(2)+1000 thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện, bắt giữ 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng khai nhận là Wei Huan Feng (Vi Hoán Phong) và Wei Huan Yong (Vi Hoán Dũng), đều là người Trung Quốc và có địa chỉ thường trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Quảng Tây. Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã hoàn chỉnh hồ sơ, đưa 2 đối tượng đi cách ly và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đi xe BMW có pô nổ to, 2 người bị chém xối xả

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 9-5, anh N.H.T., 37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh và B.N.H.L., 29 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM, đi xe hơi BMW mua đồ ăn tại 1 quán ăn ở gần khu vực Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh. Khi cả 2 lái đến quán ăn thì xảy ra mâu thuẫn với 1 nhóm người đang ngồi nhậu tại quán với lý do là pô xe nổ kêu to.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: cand.com.vn

Hiện trường vụ việc. Ảnh: cand.com.vn

Sau khi mua đồ ăn xong, anh T. và L. lái xe đi về đến ngã tư Thanh Đa thì có 1 nhóm (khoảng 4-5 người) dùng đá ném xe hơi. Khi cả 2 xuống xe thì bị nhóm người này xịt hơi cay, lấy dao đuổi chém xối xả khiến 2 người bị thương nhiều nơi trên người, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị. Bước đầu cơ quan chức năng đã khoanh vùng những nghi phạm liên quan và đang điều tra truy xét.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can sát hại cụ bà gần 90 tuổi

Ngày 10-5, Công an tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thành (SN 2004, cư trú tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó sáng 5-5, Nguyễn Xuân Thành đi chặt cây bông gòn ở gần nhà cụ bà Lê Thị Hiên (SN 1933, là hàng xóm của Thành) có nghe thấy bà Hiên chửi mình. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Thành qua nhà bà Hiên nói chuyện. Tại đây, bà Hiên tiếp tục chửi, Thành tức giận đạp bà ngã xuống nền nhà. Sau đó, Thành bế bà Hiên vào giường rồi dùng tuýp sắt đánh nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Thành lục túi lấy của bà Hiên 390 nghìn đồng rồi bỏ về nhà. Tại cơ quan công an, Thành khai do mâu thuẫn với bà Hiên nên đã ra tay sát hại.

Israel quyết định đóng cửa khẩu đường bộ vào Dải Gaza

Israel ngày 10-5 thông báo đóng cửa khẩu Erez, cửa khẩu đường bộ duy nhất cho người dân qua lại Dải Gaza, sau vụ tấn công rocket từ Dải Gaza nhằm vào miền Nam Israel.

Cửa khẩu Erez, cửa khẩu đường bộ duy nhất cho người dân qua lại Dải Gaza

Cửa khẩu Erez, cửa khẩu đường bộ duy nhất cho người dân qua lại Dải Gaza

Điều phối viên hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine, ông Ghassan Alian, cho biết cửa khẩu Erez đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và chỉ mở cửa cho các trường hợp ngoại lệ vì mục đích nhân đạo. Quan chức trên nêu rõ, biện pháp này nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng rocket và bóng bay gắn vật liệu nổ từ Gaza trong những ngày qua.

Hàng chục thi thể nghi nạn nhân Covid-19 dạt vào bờ sông Ấn Độ

Theo NDTV, vào sáng 10-5, hàng chục thi thể nghi của nạn nhân mắc Covid-19 ở Ấn Độ được phát hiện trôi dạt vào bờ sông Hằng tại khu vực Buxarar thuộc bang Bihar, giữa lúc làn sóng dịch bệnh càn quét quốc gia Nam Á này.

Chính quyền địa phương tin rằng, các thi thể này trôi xuống từ bang Uttar Pradesh và là xác của những bệnh nhân mắc Covid-19 mà người thân của họ có lẽ không tìm được nơi để hỏa táng hoặc chôn cất.