[Tin nhanh sáng 11-3-2021] Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản của người cùng khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-3-2021 gồm các nội dung chính sau: 49 người Hải Phòng liên quan đến 2 mẹ con sang Australia phát hiện nhiễm Covid-19; Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản của người cùng khu cách ly; Bắt giam một đối tượng livestream tuyên truyền chống phá Nhà nước; Bắt quả tang vụ bơm tạp chất vào tôm sú; Hạ viện Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD; Mỹ trừng phạt 2 con của Thống tướng Myanmar.

49 người Hải Phòng liên quan đến 2 mẹ con sang Australia phát hiện nhiễm Covid-19

Liên quan đến 2 mẹ con ở Hải Phòng sang Australia bị phát hiện mắc Covid-19, nhà chức trách Hải Phòng đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng 11-3, kết quả 49 trường hợp liên quan đều có kết quả âm tính.

Hai trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 này là bà N.T.L.H. (42 tuổi) và con trai T.H. (18 tuổi) ở 184 Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân. Ngày 28-2, hai mẹ con từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) quá cảnh Singapore và đến Australia vào 1-3. Ngày 3-3, người con có kết quả xét nghiệm dương tính còn bà N.T.L.H. được xác định nhiễm Covid-19 vào ngày 6-3.

Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản của người cùng khu cách ly

Trong thời gian thực hiện cách ly, tối 13-2, Nguyễn Văn Dương (42 tuổi, trú tại phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) vào phòng chị T. (19 tuổi, cũng cách ly y tế tập trung tại Trường THPT Bến Tắm) để trộm tài sản. Bị chị N.L.T. phát hiện và truy hô, Dương đã bóp cổ chị T., rồi bỏ về phòng của mình.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương trước đó đã có nhiều tiền án

Đối tượng Nguyễn Văn Dương trước đó đã có nhiều tiền án

Ngày 10-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương về tội trộm cắp tài sản. Được biết, Nguyễn Văn Dương từng lĩnh 9 tháng tù và 18 tháng tù vào các năm 2017 và 2019 cùng về tội trộm cắp tài sản. Trước nữa, năm 1999, Dương cũng bị tòa tuyên 18 tháng tù về tội hiếp dâm.

Bắt giam một đối tượng livestream tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 10-3, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Khánh (SN 1960, quê Ninh Bình; hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trong quá trình sinh sống tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2020, Khánh thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân đăng, phát livestream các video để phát trực tiếp thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá Nhà nước.

Bắt quả tang vụ bơm tạp chất vào tôm sú

Ập vào phòng trọ ở đường 30-4, phường 3, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng phát hiện 8 đối tượng đang dùng ống chích bơm tạp chất vào tôm sú. Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ trên 100 ký tôm, 1 máy nén hơi, 50 lít tạp chất đã pha chế cùng một số tang vật khác có liên quan.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Được biết, phòng trọ này do Đặng Ngọc Minh Châu (SN 1995, trú xã Tân Thạnh, huyện Long Phú) là người thuê các đối tượng để bơm tạp chất vào tôm sú. Số tôm này bơm xong sẽ được vận chuyển xuống Bạc Liêu tiêu thụ.

Hạ viện Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD

Hạ viện Mỹ ngày 10-3 đã thông qua dự luật về gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD. Trước đó 4 ngày, gói cứu trợ Covid-19 lớn nhất trong lịch sử Mỹ này được thông qua tại Thượng viện với số phiếu sít sao 50/49 và không có Thượng nghị sỹ Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ.

Theo gói cứu trợ này, hầu hết những người Mỹ trưởng thành sẽ được hưởng khoản trợ cấp trực tiếp lên tới 1.400 USD. Đây sẽ là khoản tiền cứu trợ cho người dân Mỹ đầu tiên dưới thời Chính quyền Tổng thống Biden. Năm ngoái, cựu Tổng thống Donald Trump đã thông qua 2 khoản tiền cứu trợ trị giá 1.200 USD và 600 USD.

Mỹ trừng phạt 2 con của Thống tướng Myanmar

Trong tuyên bố hôm 10-3, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã đưa Aung Pyae Sone và Khin Thiri Thet Mon, 2 con lớn của lãnh đạo quân đội Myanmar cùng 6 công ty mà họ kiểm soát, vào danh sách đen. Thống tướng Min Aung Hlaing là người lãnh đạo vụ binh biến hôm 1-2, lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing

Ngoại trưởng Antony Blinken cảnh báo Mỹ có thể có thêm nhiều hành động trừng phạt với quân đội Myanmar do sử dụng vũ lực đối với đám đông biểu tình phản đối đảo chính.