[Tin nhanh sáng 11-12-2021] Cặp đôi chở theo bé trai 2 tuổi đi trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Cặp đôi chở theo bé trai 2 tuổi đi trộm cắp; Bắt kẻ bán vé máy bay ảo cho người lao động tại Ả Rập Saudi; Bắt giữ 3 đối tượng ở Hà Giang tàng trữ hơn 400 cá thể động vật hoang dã; Số F0 trong ngày tại Hà Nội lập đỉnh mới với 863 ca; Thế giới vượt 269 triệu ca mắc Covid-19; Singapore cho phép tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi. 

Cặp đôi chở theo bé trai 2 tuổi đi trộm cắp

Ngày 10-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh (PC03) đã bàn giao Lê Hoài Thanh (SN 1994) và Thạch Đào (SN 1997, cùng trú quận 4) cho Công an quận Gò Vấp để điều ra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thanh và Đào chuyên đem theo bé 2 tuổi tiếp cận các cửa tiệm để trộm tài sản (Ảnh: Công an nhân dân)
Thanh và Đào chuyên đem theo bé 2 tuổi tiếp cận các cửa tiệm để trộm tài sản (Ảnh: Công an nhân dân)

Vào ngày 29-11, Thanh chở Đào cùng bé trai (con của Đào) đến mua trà sữa tại tiệm trên đường Lê Đức Thọ (phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM). Lợi dụng lúc nữ chủ quán mất cảnh giác, Thanh đã lấy chiếc điện thoại iPhone XS Max rồi đem bán với giá 4 triệu đồng.

4 hôm sau, nhóm này tiếp tục gây án tại cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức). Khi lấy được chiếc điện thoại iPhone, Đào leo lên xe để Thanh nổ máy rời đi. Tuy nhiên, chủ quán phát hiện, kéo Đào lại khiến nữ nghi phạm cùng bé trai ngã ra đường.

Lúc này, Thanh tẩu thoát bỏ lại 2 mẹ con Đào. Người dân thấy bé trai tội nghiệp nên không trình báo công an.

Chiều 8-12, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ Thanh và Đào. Cặp đôi khai nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, họ chở theo bé trai đi trộm cắp.

Bắt kẻ bán vé máy bay ảo cho người lao động tại Ả Rập Saudi

Ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành di lý đối tượng Lê Hữu Bình (SN 1994, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về Công an huyện Bác Ái để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 31 triệu đồng.

Vào cuối tháng 9-2021, Lê Hữu Bình mua 1 tài khoản trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Tiếp đó, Bình tham gia vào hội nhóm của những người đang đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Saudi, phát hiện có 1 người muốn mua vé máy bay từ Ả Rập Saudi về Việt Nam nên Bình đã chủ động nhắn tin, tạo niềm tin với bị hại và yêu cầu người này chuyển cho mình 28 triệu đồng mua vé máy bay, cùng 3 triệu đồng chi phí cách ly khi trở về nước.

Khi khách vừa chuyển tiền, Lê Hữu Bình đã xóa số tài khoản, cùng số điện thoại dùng để liên lạc với người bị hại.

Bắt giữ 3 đối tượng ở Hà Giang tàng trữ hơn 400 cá thể động vật hoang dã

Ngày 10-12, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ động vật hoang dã trái phép.

Bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm tại Hà Giang (Ảnh: Công an Hà Giang)
Bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm tại Hà Giang (Ảnh: Công an Hà Giang)

Theo đó, chiều 9-12 công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra tại xã Phiêng Luông (Bắc Mê). Qua kiểm tra, công an phát hiện 3 đối tượng Bàn Hữu Đức (SN 1991), Nguyễn Đức Thịnh (SN 1969), Thào Thị Dung (SN 1970) cùng trú xã Phiêng Luông, có hành vi tàng trữ động vật hoang dã trái phép.

Tại hiện trường công an thu giữ 431 cá thể động vật hoang dã quý hiếm (thuộc nhóm IIB) và một số động vật nhóm thường.

Thời điểm kiểm tra, các đối tượng không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số động vật trên.

Số F0 trong ngày tại Hà Nội lập đỉnh mới với 863 ca

Tối 10-12, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 863 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 272 ca cộng đồng, 478 ca tại khu cách ly, 113 ca tại khu phong tỏa.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4) là 16.822 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 6.341 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 10.481 ca.

Thế giới vượt 269 triệu ca mắc Covid-19

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, từ 18h ngày 10-12 tới 6h ngày 11-12, thế giới ghi nhận thêm 602.617 trường hợp mắc Covid-19 và 7.035 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 269 triệu ca, trong đó trên 5,3 triệu người không qua khỏi.

Singapore cho phép tiêm vaccine với trẻ từ 5-11 tuổi

Ngày 10-12, Bộ Y tế Singapore thông báo nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong năm nay.

Liều lượng sử dụng cho trẻ em sẽ bằng 1/3 liều lượng sử dụng cho người lớn, tương tự tại Mỹ. Hiện, Singapore mới chỉ chấp thuận sử dụng vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech cho trẻ em nước này.