[Tin nhanh sáng 11-11-2022] Truy tìm phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thủ Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Truy tìm phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thủ Đức; Bắt quả tang đôi vợ chồng trộm bình ắc quy ôtô; Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc tại Indonesia; Bỉ: Tấn công bằng dao nghi liên quan đến khủng bố tại Brussels.

Truy tìm phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thủ Đức

Ngày 10-11, Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an) truy tìm phạm nhân Đinh Viết Dũng (57 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tên gọi khác Hoàng Thanh Dũng, Trần Lê Nhật Linh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 10-11, lợi dụng lúc đang lao động, Dũng xin đi vệ sinh rồi bỏ trốn vào rừng. Phạm nhân Đinh Viết Dũng cao 1,75m, có nốt ruồi dưới đuôi mày phải... Trước đó, tháng 4-2021, Đinh Viết Dũng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt quả tang đôi vợ chồng trộm bình ắc quy ôtô

Công an xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, ngày 10-11 cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 2 vợ chồng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Hai đối tượng gồm: Lê Khắc Phục (SN 1988) và vợ là Huỳnh Thị Nga (SN 1998, cùng trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Qua đấu tranh khai thác, Phục và Nga thừa nhận đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp bình điện ôtô và 1 xe máy.

Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định tạm giữ Lê Khắc Phục, còn Huỳnh Thị Nga được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc tại Indonesia

Nhà Trắng ngày 10-11 thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 tại Bali, Indonesia vào ngày 14-11.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo thông báo của Nhà Trắng được Hãng tin Reuters dẫn lại, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những nỗ lực để duy trì và làm sâu sắc hơn các đường dây liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc, quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và làm việc cùng nhau ở những lĩnh vực mà lợi ích của hai bên phù hợp, đặc biệt là về những thách thức xuyên quốc gia ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế.

Bỉ: Tấn công bằng dao nghi liên quan đến khủng bố tại Brussels

Tối 10-11 (theo giờ địa phương), 1 sỹ quan cảnh sát đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao ở Thủ đô Brussels của Bỉ.

Vụ việc bị cho là có liên quan đến khủng bố. Cảnh sát Bỉ xác nhận đối tượng tình nghi đã bị bắn và “vô hiệu hóa” sau vụ tấn công. Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.