[Tin nhanh sáng 10-9-2021] Hà Nội tiêm vaccine cho hàng nghìn người dân tới đêm khuya

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội tiêm vaccine cho hàng nghìn người dân tới đêm khuya; Phát hiện 6 người trong một gia đình ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; 7 người ở Hà Nội bị khởi tố vì tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch; Nam thanh niên trộm ôtô để "lấy lòng" bạn gái; Số trẻ em Mỹ nhiễm Covid-19 tăng gấp nhiều lần sau khi đi học trở lại; Bangkok dự kiến đón du khách quốc tế vào tháng sau.

Hà Nội tiêm vaccine cho hàng nghìn người dân tới đêm khuya

Nhằm đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine cho người dân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt đầu triển khai tiêm cả ngày lẫn đêm cho người dân. Tối 9-9, hàng nghìn người ở phường Cửa Nam, Trần Hưng Đạo, Hàng Gai,... thuộc quận Hoàn Kiếm đã đến địa điểm tiêm Cung văn hoá hữu nghị Việt - Xô theo các khung giờ để tiêm chủng vaccine Covid-19. Đến gần 22h ngày 9-9, quận Hoàn Kiếm tiêm được cho gần 2.000 người dân tại điểm tiêm này.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết: Hiện nay, quận Hoàn Kiếm đang tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo mới của Thành phố. Ngoài kiểm soát tốt 181 “vùng xanh”, quận cũng triển khai kiểm soát “vùng đỏ”, “vùng vàng”. Mỗi phường có bản đồ riêng về các vùng, từ đó chia khu vực để kiểm soát chặt chẽ, tránh lây lan, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân.

Ngoài tiêm vắc xin, quận Hoàn Kiếm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên những người đang xếp hàng tiêm

Ngoài tiêm vắc xin, quận Hoàn Kiếm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên những người đang xếp hàng tiêm

Phát hiện 6 người trong một gia đình ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhiễm Covid-19 tại cộng đồng

Sáng nay, 10-9, Sở Y tế Hà Nội công bố 9 ca Covid-19 mới, trong đó 3 ca ở Thường Tín và Thanh Xuân đều ghi nhận tại khu cách ly, trong đó có 2 ca thuộc chùm liên quan TP HCM.

Đặc biệt, 6 ca còn lại phát hiện tại cộng đồng là những người cùng gia đình ở phường Minh Khai - quận Hai Bà Trưng. Trước đó, khi thấy có triệu chứng ho sốt, 3 người trong gia đình này đã chủ động khai báo, sau đó cả gia đình được lấy mẫu thì phát hiện 6 người dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4-2021) đến sáng nay là 3.705 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.584 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.121 ca.

Tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch, 7 người bị khởi tố và phạt 105 triệu đồng

Ngày 9-9, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với nhóm 7 đối tượng tụ tập đánh bạc, đồng thời đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt 105 triệu đồng đối với 7 người này vì vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Trước đó, khoảng 18h ngày 28-8, tổ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm và dịch bệnh Covid-19, của Công an xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ phát hiện, bắt quả tang 7 người đang tụ tập đánh bạc tại tại nhà riêng của Nguyễn Gia Kiên (SN 1974, trú tại thôn Đồi 2, xã Đông Phương Yên. Công an đã tiến hành bắt giữ, lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật và đưa 7 đối tượng về trụ sở để xác minh làm rõ.

Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Nam thanh niên trộm ôtô để 'lấy lòng' bạn gái

Bản án chiều 9-9 của TAND huyện Cẩm Xuyên tuyên Tô Văn Sỹ, 24 tuổi, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phạm tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự, bị phạt 7 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, chiều 20-3, Sỹ nảy sinh ý định ăn trộm xe của anh Phạm Đình Ý, 42 tuổi khi thấy anh Ý đỗ xe, song để chìa khóa phụ bên trong. Tối cùng ngày, Sỹ dùng gạch đập vỡ kính xe, mở chốt cửa, lấy trộm xe, lái vào Quảng Bình để gặp bạn gái.

Một ngày sau, đối tượng bị cảnh sát bắt giữ và thu lại ôtô. Tại tòa, Sỹ khai do suy nghĩ bồng bột, muốn "lấy lòng" bạn gái mới quen qua mạng nên đã trộm chiếc xe trên để lái vào gặp mặt.

Số trẻ em Mỹ nhiễm Covid-19 tăng gấp nhiều lần sau khi đi học trở lại

Theo báo cáo của Viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi Mỹ cho biết, chỉ trong tuần trước, gần 252.000 trẻ em Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Con số này cao hơn 300 lần so với cùng đợt hồi tháng 6. Đây cũng là mức tăng lớn nhất về số ca bệnh nhi trong một tuần kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đến nay, có hơn 5 triệu trẻ em ở Mỹ đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong đó, hơn 750.000 ca bệnh được ghi nhận chỉ trong tháng 8.

Bangkok dự kiến đón du khách quốc tế vào tháng sau

Ngày 9-9, Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchan cho biết thủ đô Bangkok cùng Hua Hin, Pattaya và Chiang Mai sẽ nằm trong chương trình tái mở cửa cho những du khách đã được tiêm chủng Covid-19 đầy đủ và cam kết thực hiện một loạt xét nghiệm, theo một số tiêu chí nhất định.

Thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan Yuthasak Supasorn nhấn mạnh, Bangkok sẽ chỉ tái mở cửa một phần. Tuy nhiên, tiêm chủng chính là vấn đề cản trở tái mở cửa, khi mới chỉ 34% dân số Bangkok và 15% dân số toàn quốc được tiêm chủng đầy đủ.

Động thái trên được đưa ra giữa lúc số ca nhiễm mới nCoV tại Thái Lan có thể đã đạt đỉnh. Trong 9-9, nước này ghi nhận 16.031 ca nhiễm mới và 220 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 1.338.550 và 13.731.

Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại điểm tiêm chủng được thiết lập trong một xe buýt tại Bangkok, Thái Lan, hôm 8-9
Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại điểm tiêm chủng được thiết lập trong một xe buýt tại Bangkok, Thái Lan, hôm 8-9

Tin cùng chuyên mục