[Tin nhanh sáng 10-11-2020] Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng; Nghĩ quẩn vì nợ, một phụ nữ tự thiêu; Lào Cai triệt phá chuyên án lớn, thu 72.000 viên ma túy; Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper; Trực thăng quân sự Nga bị bắn rơi tại Armenia; Tập đoàn Pfizer và BioNTech công bố vaccine Covid-19 đạt hiệu quả 90%.

Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Đà Nẵng ngày 9-11 đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Bùi Mạnh Trí (35 tuổi), quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trú tại tổ 9, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Bùi Mạnh Trí bị truy nã đặc biệt. Ảnh: VOV

Đối tượng Bùi Mạnh Trí bị truy nã đặc biệt. Ảnh: VOV

Bùi Mạnh Trí là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 10.000 tỷ đồng vừa bị CATP Đà Nẵng triệt phá vào ngày 13-10. CATP Đà Nẵng đã khởi tố Bùi Mạnh Trí tội danh “tổ chức đánh bạc”.

Theo điều tra ban đầu, Bùi Mạnh Trí liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược trị giá hàng triệu USD để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến.

Nghĩ quẩn vì nợ nần, một phụ nữ tự thiêu

Chiều 9-11, Công an Cà Mau xác nhận người phụ nữ ngụ ở phường 5, thành phố Cà Mau trước đó tự thiêu hiện đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Châu Thị Tố Duyên (49 tuổi, ngụ khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau).

Qua làm việc với người thân, được biết nạn nhân có nhiều dấu hiệu nghi vấn nợ nần nên có thể nghĩ quẩn. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ việc tự thiêu của người phụ nữ trên.

Lào Cai triệt phá chuyên án lớn, thu 72.000 viên ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 920T, bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 72.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hạng Seo Trung cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Hạng Seo Trung cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: TTXVN

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, 2 đối tượng Hạng Seo Trung và Cháng Seo Sấn, cùng trú tại thôn Nàn Lý, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, khai nhận, chúng rủ nhau sang Điện Biên để mua số ma túy trên với giá 540 triệu đồng để mang về Hà Giang bán kiếm lời. Nhưng đang di chuyển qua địa phận tỉnh Lào Cai thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-11 tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper “đã bị sa thải” và ông Christopher Miller - Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng ngay lập tức.

Tổng thống Trump khẳng định ông Miller sẽ hoàn thành công việc xuất sắc, đồng thời cảm ơn Bộ trưởng Mark Esper vì thời gian làm việc đã qua.

Trực thăng quân sự Nga bị bắn rơi tại Armenia

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một chiếc trực thăng Mi-24 của nước này đã bị trúng tên lửa phòng không vác vai trong lúc hộ tống đoàn xe thuộc căn cứ số 102 của quân đội Nga di chuyển trong lãnh thổ Armenia ngày 9-11. Quân đội Nga xác nhận 2 thành viên tổ lái thiệt mạng, 1 người bị thương nhẹ đã được sơ tán về căn cứ.

Một trực thăng Mi-24 của Nga. Ảnh minh họa

Một trực thăng Mi-24 của Nga. Ảnh minh họa

Ngay lập tức, giới chức Azerbaijan đã lên tiếng xác nhận, xin lỗi và đề nghị bồi thường sau khi bắn rơi trực thăng quân sự của Nga ở Armenia vì “nhầm lẫn”.

Tập đoàn Pfizer và BioNTech công bố vaccine Covid-19 đạt hiệu quả 90%

Ngày 9-11, các tập đoàn Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) thông báo loại vaccine Covid-19 do hai doanh nghiệp này phối hợp phát triển có mức độ hiệu quả lên tới hơn 90% trong giai đoạn 3 thử nghiệm trên người và cũng là giai đoạn cuối cùng.

Theo ông Albert Bourla, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng Pfizer, kết quả trên đánh dấu bước tiến lớn tới mục tiêu cung cấp vaccine Covid-19 cho người dân trên toàn thế giới, mở đường tạo bước ngoặt “rất cần thiết” để chặn đứng cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hiện nay.

Tin cùng chuyên mục