[Tin nhanh sáng 10-10-2021] Bắt quả tang 2 hiệu trưởng trên chiếu bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện xe khách chở 4 người nước ngoài không giấy tờ; Tạm giữ nghi phạm giật 2 sợi dây chuyền trong hiệu vàng; Bắt quả tang 2 hiệu trưởng trên chiếu bạc; Cựu Phó Tỉnh trưởng Sơn Tây, Trung Quốc bị buộc tội nhận hối lộ; Thủ tướng Áo từ chức sau cáo buộc tham nhũng; Tổng thống Syria yêu cầu các lực lượng nước ngoài rút quân.

Phát hiện xe khách chở 4 người nước ngoài không giấy tờ

Tối 9-10, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, xác minh, lấy lời khai của 4 người nước ngoài, không giấy tờ tùy thân bị phát hiện trên xe khách chạy hướng Bắc - Nam.

Những người nước ngoài bị phát hiện trên xe khách

Những người nước ngoài bị phát hiện trên xe khách

Chiếc xe mang biển kiểm soát TP.HCM, trên xe có 9 người. Trong đó, 4 người nước ngoài ngồi phía đuôi xe, phía trước được che chắn bằng các thùng xốp. 4 người này khai quốc tịch Trung Quốc, nhưng không có giấy tờ tùy thân, không có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Lái xe khai đang vận chuyển khách từ Thanh Hóa vào tỉnh Đồng Nai.

Tạm giữ nghi phạm giật 2 sợi dây chuyền trong hiệu vàng

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, đang tạm giữ, lấy lời khai Lê Sỹ Lưu (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Lưu đã giật 2 sợi dây chuyền tại một hiệu vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) vào trưa cùng ngày.

Lưu bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Lưu bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Lưu khai làm thợ cơ khí và bị thất nghiệp do dịch Covid-19. Tới hiệu vàng, đối tượng vờ hỏi mua rồi cầm 2 sợi dây chuyền tẩu thoát. Từ hình ảnh camera ở hiện trường, Công an truy xét bắt giữ Lưu, thu giữ tang vật. Anh ta còn gây ra vụ cướp 2 chiếc nhẫn trong hiệu vàng khác ở Long An, bán được 44 triệu đồng.

Bắt quả tang 2 hiệu trưởng trên chiếu bạc

Lực lượng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 11 người đang đánh bạc tại thôn Phú Sơn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn. Trong số này có 2 hiệu trưởng trường tiểu học Các Sơn A và Các Sơn B. Sự việc được phát hiện lúc rạng sáng 8-10, các đối tượng tụ tập đánh bạc trong lúc xem trận đấu bóng đá giữa Việt Nam với Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn đã nhận được thông tin nói trên. Sau khi có thông báo chính thức từ phía cơ quan chức năng, Phòng sẽ yêu cầu 2 hiệu trưởng giải trình và có hướng xử lý kỷ luật theo quy định.

Thủ tướng Áo từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Ngày 9-10, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã thông báo quyết định từ chức. Ông Kurz cho biết sẽ đề cử Ngoại trưởng Alexander Schallenberg - một nhà ngoại giao kỳ cựu, đồng thời cũng là thành viên của Đảng Nhân dân Áo - làm Thủ tướng kế nhiệm.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cơ quan công tố đang điều tra ông Kurz và các cộng sự thân cận vì bị tình nghi tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Vụ điều tra đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong Chính phủ Áo.

Tổng thống Syria yêu cầu các lực lượng nước ngoài rút quân

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 9-10 nhấn mạnh “các thế lực nước ngoài bất hợp pháp” - ám chỉ đến các lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ - phải chấm dứt sự hiện diện trên lãnh thổ Syria.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu tại Damascus

Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu tại Damascus

Bình luận của Tổng thống Assad được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Faisal Mekdad xác nhận quân đội Syria sẽ tiến về khu vực Tây Bắc (thành trì của lực lượng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn) và khu vực Đông Bắc (thành trì của lực lượng dân quân người Kurd được Mỹ ủng hộ) để khôi phục quyền kiểm soát tại các khu vực này.

Cựu Phó Tỉnh trưởng Sơn Tây, Trung Quốc bị buộc tội nhận hối lộ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) ngày 9-10 thông báo, ông Lưu Tân Vân - cựu Phó Tỉnh trưởng Sơn Tây (Trung Quốc) đã bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền.

Trong thời gian giữ các chức vụ quan trọng tại tỉnh Sơn Tây, ông Lưu Tân Vân đã lợi dụng quyền hạn để làm lợi bất chính cho những người khác và nhận lại những khoản tiền và quà tặng có giá trị rất lớn. SPP đã giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phối Lang Phường, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), điều tra và khởi tố vụ án liên quan đến cựu Phó Tỉnh trưởng Sơn Tây.