[Tin nhanh sáng 1-9-2021] Hai thanh niên thông chốt kiểm soát dịch Covid-19, vứt cả xe máy bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Tụ tập nhậu lúc 1h, 6 người bị đề nghị phạt 90 triệu đồng; Người phụ nữ bị tên cướp đập đá vào đầu, dọa sát hại; Cha lĩnh án khi giao con trai chở 3 người vượt biên; Hai thanh niên thông chốt kiểm soát dịch Covid-19, vứt cả xe máy bỏ trốn; EU đạt mục tiêu tiêm chủng Covid-19.

Tụ tập ăn nhậu lúc 1h, 6 người bị đề nghị phạt 90 triệu đồng

Ngày 31-8, Công an thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đã hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt 6 người ở địa phương với tổng số tiền 90 triệu đồng. Mỗi người bị xử phạt 15 triệu đồng cùng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Khoảng 1h ngày 30-8, Công an thị trấn Vũng Liêm nhận được tin báo có nhóm người tụ tập ăn nhậu tại nhà Võ Minh Trung (44 tuổi, ở địa phương). Kiểm tra căn nhà này, công an phát hiện 6 người đang ăn nhậu trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Nhóm người liên quan được đưa về trụ sở làm việc, họ thừa nhận hành vi phạm nên cơ quan công an lập biên bản, đề nghị mức phạt nêu trên.

Người phụ nữ bị tên cướp đập đá vào đầu, dọa sát hại

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, ngày 31-8 đã tạm giữ Huỳnh Thế Vũ (28 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Huỳnh Thế Vũ bị cơ quan công an tạm giữ về hành vi cướp tài sản. Ảnh: Zing

Huỳnh Thế Vũ bị cơ quan công an tạm giữ về hành vi cướp tài sản. Ảnh: Zing

Vũ khai rạng sáng 29-8, anh ta đột nhập vào nhà chị Hồ Ngọc Mai (ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An) để trộm tài sản. Bị gia chủ phát hiện, Vũ cầm đá đập vào đầu chị Mai rồi trói nạn nhân. Thấy chị Mai kêu la, nghi phạm đe dọa sẽ sát hại.

Sau đó, Vũ lục soát lấy 90 triệu đồng, máy tính xách tay và điện thoại của nạn nhân. Với số tiền cướp được, Vũ mua 2 chiếc điện thoại iPhone rồi lẩn trốn tại phòng trọ ở phường An Phú, TP Thuận An, thì bị công an bắt giữ.

Cha lĩnh án khi giao con trai chở 3 người vượt biên

Ngày 31-8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Thanh Hà, 54 tuổi, trú tại xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng, Huỳnh Thanh Hà được Ươl Văn Đi và Nguyễn Thị Ngọc Diễm sống bên Campuchia điện thoại đưa 3 người gồm Dương Xuân Hiếu, Đậu Trung Nghĩa và Nguyễn Thị Thanh Tâm xuất cảnh trái phép sang Campuchia, mỗi người giá 500.000 đồng, Hà đồng ý.

Khoảng 18h ngày 7-3, Hà bảo con ruột là Huỳnh Phước Lộc, điều khiển vỏ lãi đưa 3 người này xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Khi đến khu vực ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang thị bị lực lượng Công an xã Phú Hội phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phú Hội, tuần tra phát hiện bắt quả tang.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Hà, 18 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Riêng Lộc, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang giao Lộc cho địa phương quản lý, giáo dục theo quy định.

Hai thanh niên thông chốt kiểm soát dịch Covid-19, vứt cả xe máy bỏ trốn

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h25 ngày 31-8 tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 1A, khu vực phía Bắc cầu Gianh (thuộc địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Một trong 2 người bất chấp quy định phòng, chống dịch Covid-19, ngang nhiên thông chốt kiểm soát. Ảnh: Dân Trí

Một trong 2 người bất chấp quy định phòng, chống dịch Covid-19, ngang nhiên thông chốt kiểm soát. Ảnh: Dân Trí

Lúc này, 2 thanh niên gồm Hoàng Tiến T. (SN 1995) và Nguyễn Lý H. (SN 1995) cùng trú tại xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đi xe gắn máy mang BKS 73F1-309.39. Thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, cả 2 không chấp hành mà tăng ga vượt chốt kiểm soát dịch. Sau đó, 2 thanh niên vứt bỏ xe máy dọc đường và tiếp tục chạy trốn vào khu dân cư, nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện Công an thị xã Ba Đồn đang phối hợp với cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 2 thanh niên nói trên, đồng thời lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

EU đạt mục tiêu tiêm chủng Covid-19

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 31-8 tuyên bố, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt mục tiêu tiêm chủng hàng loạt ban đầu, cột mốc biểu tượng quan trọng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

“70% người trưởng thành ở EU đã tiêm chủng đầy đủ, tương đương hơn 250 triệu người. Nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc và chúng ta vẫn phải tiếp tục cảnh giác”, bà von der Leyen nói, đồng thời kêu gọi người dân châu Âu nhanh chóng đi tiêm “để phòng tránh làn sóng lây nhiễm mới và ngăn chặn biến chủng mới xuất hiện”.