[Tin nhanh sáng 1-8-2022] Một luật sư bị chém trọng thương, phẫu thuật khẩn cấp trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Một luật sư bị chém trọng thương, phẫu thuật khẩn cấp trong đêm; Xe máy va chạm ô tô, 2 phụ nữ tử vong; Tắt nhạc sàn, em bị anh ruột đâm chết; Ấn Độ ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ; Mỹ-Nhật-Hàn tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo chung.

Một luật sư bị chém trọng thương, phẫu thuật khẩn cấp trong đêm

Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa tiếp nhận ông T.V.H. (41 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) từ Bệnh viện Quân dân y miền Đông (TP Thủ Đức, TP.HCM) chuyển đến tối 31-7. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ để cấp cứu khẩn cho bệnh nhân trong đêm.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi đang cấp cứu cho luật sư H. Ảnh: Dân Trí

Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi đang cấp cứu cho luật sư H. Ảnh: Dân Trí

Ông T.V.H. là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, trước đó ông H. được đưa vào Bệnh viện Quân dân y miền Đông trong tình trạng có nhiều vết chém, mất rất nhiều máu và hôn mê sâu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Xe máy va chạm ô tô, 2 phụ nữ tử vong

Khoảng 20h30 ngày 31-7, ô tô bán tải biển số TP.HCM lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đến khu vực hầm chui Tân Tạo (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM), ô tô va chạm với xe máy biển số tỉnh Trà Vinh, trên xe có 2 cô gái và 1 bé 13 tháng tuổi.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí

Vị trí xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí

Va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy văng về trước, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, riêng em bé bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tắt nhạc sàn, em bị anh ruột đâm chết

Khoảng 21h15 ngày 30-7, Phan Văn Huân (SN 1985, trú tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người em ruột là Phan Văn Huy (SN 1987) khiến nạn nhân tử vong.

Vào khoảng thời gian trên, anh Huy đi ăn sinh nhật về nhà. Lúc này, Phan Văn Huân là anh ruột của Huy đang mở nhạc sàn rất lớn. Huy bảo anh trai tắt nhạc để đi ngủ nhưng Huân không đồng ý. Anh Huy sau đó tự tay tắt nhạc rồi 2 anh em xảy ra mâu thuẫn. Bị đâm, Huy chạy ra ngoài cầu cứu. Nạn nhân sau đó gục xuống, tử vong tại chỗ. Nghi phạm bị vây bắt ngay trong đêm.

Ấn Độ ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ

Giới chức y tế Ấn Độ thông báo, thanh niên 22 tuổi tử vong chiều 30-7, tại thành phố Thrissur thuộc bang Kerala, miền Nam nước này, trước đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ ở nước ngoài. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh này ở Ấn Độ và là trường hợp thứ 4 ở bên ngoài châu Phi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bệnh nhân trên, quê ở quận Punniyoor, thành phố Thrissur, đã qua đời tại 1 bệnh viện tư vài ngày sau khi trở về từ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Đến nay, Ấn Độ đã xác nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó 3 trường hợp ở Kerala và 1 trường hợp ở New Delhi.

Mỹ-Nhật-Hàn tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo chung

Ngày 31-7, hãng Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn thạo tin cho biết, hải quân 3 nước gồm Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo chung ở ngoài khơi Hawaii.

Cuộc tập trận 3 bên, mang tên Pacific Dragon, sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 14-8-2022. Ngoài 3 nước kể trên, Australia và Canada cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này.