[Tin nhanh sáng 1-7-2021] Cán bộ CDC Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Cán bộ CDC Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm Covid-19; Dọa đốt cây xăng để cướp 20 triệu đồng; Tử hình kẻ phi tang xác đồng hương xuống sông Hàn; Bắt quả tang nhóm trai làng cá độ bóng đá 10 tỷ đồng qua mạng; Nga liên tiếp lập kỉ lục số người tử vong do Covid-19; Indonesia quyết định áp đặt lệnh phong tỏa khẩn cấp.

Cán bộ CDC Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm Covid-19

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày 30-6 ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tùng Lâm, 33 tuổi, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hải Dương để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức.

Nguyễn Tùng Lâm khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm

Nguyễn Tùng Lâm khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm

Qua điều tra, từ cuối tháng 5 Lâm đã đến nhà hoặc ở một địa điểm hẹn trước để lấy mẫu xét nghiệm cho những ai có nhu cầu, sau đó làm giả chữ ký của lãnh đạo, đóng dấu cấp giấy xét nghiệm Covid-19 nhằm thu lời bất chính. Trung bình mỗi trường hợp, Lâm thu từ 200.000 đến 700.000 đồng. Đến nay, Lâm đã lấy mẫu và cấp giấy cho gần 40 trường hợp, thu lời bất chính gần 10 triệu đồng.

Dọa đốt cây xăng để cướp 20 triệu đồng

Chiều 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Vi Thảo (47 tuổi, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Hồ Vi Thảo bị công an bắt giữ

Đối tượng Hồ Vi Thảo bị công an bắt giữ

Trước đó, sáng 4-6, Thảo chạy xe máy đến cây xăng dầu số 2 (phường Thủy Xuân) để đổ xăng. Tại đây, Thảo không trả tiền mà yêu cầu nhân viên đưa 20 triệu đồng, nếu không sẽ phóng hỏa. Thảo lấy vòi bơm xăng xịt lên người nhân viên đồng thời lấy bình chữa cháy ném đi. Phát hiện sự việc, nhiều nhân viên cây xăng kịp thời khống chế Thảo bàn giao cho công an.

Tử hình kẻ phi tang xác đồng hương xuống sông Hàn

Xiao Guiping, 28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc chiều 30-6 đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án tuyên tử hình sau khi sát hại người phụ nữ đồng hương, nhét vào valy và vứt xuống sông Hàn.

Bị cáo Xiao Guiping tại phiên xét xử ngày 30-6

Bị cáo Xiao Guiping tại phiên xét xử ngày 30-6

Cuối năm 2019, Xiao Guiping cùng bạn gái Qin Li đến Đà Nẵng, qua đó làm quen với chị Bao Danping (31 tuổi, nhân viên sòng bài Crown ở Đà Nẵng). Bao Danping biết Xiao Guiping hay chơi bài ở Crown và thắng được nhiều tiền nên muốn góp vốn. Hai người thỏa thuận thắng thua chia đều. Nhưng ngày 6-2-2020 do mâu thuẫn về tiền bạc, hai người dẫn đến cự cãi, Xiao Guiping ra tay sát hại Bao Danping. Anh ta khai không có ý định giết người nhưng bị xúc phạm và đe dọa tinh thần nên đã “không được tỉnh táo” và gây ra án mạng.

Bắt quả tang nhóm trai làng cá độ bóng đá 10 tỷ đồng qua mạng

Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an tỉnh phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet “ăn theo” mùa EURO 2020.

Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bị công an bắt giữ

Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bị công an bắt giữ

Đối tượng cầm đầu bị bắt quả tang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc là Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1993, trú tại, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc). Cùng bị bắt Hiếu còn có 4 đối tượng giúp sức khác và 3 con bạc. Số tiền đánh bạc do Hiếu tổ chức chỉ tính riêng đến ngày 27-6 là khoảng 10 tỷ đồng.

Nga liên tiếp lập kỉ lục số người tử vong do Covid-19

Cơ quan y tế Nga ngày 30-6 cho biết, nước này vừa ghi nhận 21.042 ca mắc mới Covid-19, với 669 ca tử vong - mức tăng cao nhất kể từ đầu dịch. Con số này phá kỷ lục của 1 ngày trước đó với 652 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 ở Nga hiện đã lên tới hơn 135.000 ca, trong khi tổng số ca bệnh là hơn 5,5 triệu ca.

Sự xuất hiện của các biến thể “siêu lây nhiễm” đã khiến giới chức Nga lo ngại

Sự xuất hiện của các biến thể “siêu lây nhiễm” đã khiến giới chức Nga lo ngại

Giám đốc Viện nghiên cứu Gamaleia - Alexander Gintsburg ngày 30-6 cho biết, khoảng 90% số ca mắc mới Covid-19 được xác định nhiễm biến thể Delta (phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ). Người phát ngôn Điện Kremlin thừa nhận nước này sẽ không đạt mục tiêu tiêm chủng cho 60% dân số vào mùa thu năm nay.

Indonesia quyết định áp đặt lệnh phong tỏa khẩn cấp

Chính phủ Indonesia thông báo sẽ áp dụng lệnh hạn chế hoạt động cộng đồng khẩn cấp từ ngày 3 đến 20-7 với mục tiêu giảm số ca xuống còn 10.000 ca/ngày. Indonesia dự kiến sẽ phong tỏa 121 quận/huyện và thành phố trên đảo Java và Bali.

Cụ thể, 100% công chức, nhân viên làm việc trong các lĩnh vực không thiết yếu phải làm việc tại nhà. Các trung tâm thương mại, đền thờ Hồi giáo, công viên và phòng trưng bày phải đóng cửa. Các cửa hàng tiện ích, siêu thị, chợ truyền thống được mở cửa đến 20 giờ hằng ngày và hoạt động tối đa 50% công suất.

Indonesia điều chỉnh các biện pháp phong tỏa khẩn cấp trong bối cảnh quốc gia này liên tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong hai tuần qua.