[Tin nhanh sáng 1-5-2022] Năm ngày gây ra 6 vụ cướp giật tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Năm ngày gây ra 6 vụ cướp giật tài sản; Chồng sát hại vợ do mâu thuẫn chuyện về quê; Xử phạt tài xế nhồi nhét hành khách trên đường về quê nghỉ lễ 30/4; Thế giới ghi nhận trên 1.200 ca tử vong vì Covid-19; Các nước Đông Nam Á ghi nhận thêm 204 ca tử vong vì Covid-19.

Năm ngày gây ra 6 vụ cướp giật tài sản

Ngày 30-4, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vừa khám phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng Đ.V.C. (SN 1999) và P.V.K. (SN 2008) cùng trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên về hành vi cướp giật tài sản.

Cảnh sát lấy lời khai của 2 đối tượng cướp giật (Ảnh: Công an nhân dân)

Cảnh sát lấy lời khai của 2 đối tượng cướp giật (Ảnh: Công an nhân dân)

Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 dây chuyền bạc, 1 đồng hồ đeo tay, 1 xe mô tô.

Qua đấu tranh bước đầu đối tượng C. và K. khai nhận: Từ ngày 24-4 đến ngày 28-4, hai đối tượng đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn và thành phố Vinh.

Chồng sát hại vợ do mâu thuẫn chuyện về quê

Chiều tối ngày 30-4, Trần Văn Kế (SN 1992, quê tỉnh Hậu Giang) mâu thuẫn với vợ là Đặng Như Ý (SN 1990, quê tỉnh Cà Mau). Cả hai làm công nhân, hiện ở trọ tại khu phố 2, phường An Bình, TP Biên Hoa, tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chị Ý muốn về quê nhưng anh Kế không đồng ý. Sau đó, hai vợ chồng có xảy ra xô xát.

Anh Kế đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người chị Ý khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong. Sau khi gây án, Kế bỏ đi khỏi hiện trường. Khi biết vợ không qua khỏi, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Xử phạt tài xế nhồi nhét hành khách trên đường về quê nghỉ lễ 30/4

Ngày 30-4, tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 2) trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km 104 cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn hướng đi Lạng Sơn đã dừng, kiểm tra xe ôtô loại 29 chỗ, biển số 29F-014.08 do tài xế tên Võ Đức Q. (SN 1988, trú tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra, xe này đã chở quá 15 người. Với hành vi này, lái xe Võ Đức Q. đã bị tổ công tác lập biên bản xử lý. Với mỗi người vượt quá lái xe Võ Đức Q sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng, như vậy số tiền phạt dành cho lái xe Q là từ 6.000.000 đồng - 9.000.000 đồng.

Ngoài bị xử phạt, tài xế Q. phải bố trí để số hành khách tăng thêm có phương tiện di chuyển (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)
Ngoài bị xử phạt, tài xế Q. phải bố trí để số hành khách tăng thêm có phương tiện di chuyển (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Thế giới ghi nhận trên 1.200 ca tử vong vì Covid-19

Từ 18h ngày 30-4 tới 6h ngày 1-5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận thêm 412.062 trường hợp mắc Covid-19 và 1.223 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã vượt 513 triệu ca, trong đó trên 6,26 triệu người không qua khỏi.

Các nước Đông Nam Á ghi nhận thêm 204 ca tử vong vì Covid-19

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 30-4, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 204 ca tử vong. Trong ngày 30-4, Thái Lan có số ca mắc mới (trên 12.000 ca) cao nhất khu vực, trong khi nước này cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (126 ca).

Xét về tổng số ca mắc và tử vong từ đầu dịch tới nay, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Một ngày qua, hiệp hội ASEAN có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì Covid-19 là Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan.