[Tin nhanh sáng 1-2-2021] Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 14.000 viên ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 14.000 viên ma túy; Sáng 1-2, Hà Nội có 2 ca Covid-19, Hải Dương, Quảng Ninh không ca mắc; Hà Nam hủy bắn pháo hoa, dừng 3 lễ hội lớn đầu năm; Nam thanh niên say rượu bị đâm tử vong; Trung Quốc phớt lờ nỗ lực “giảng hòa” của Australia; Tiết lộ số tiền “khủng” ông Trump từng quyên được nhằm đảo ngược bầu cử.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 14.000 viên ma túy

Sáng 31-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo vừa phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, bắt quả tang đối tượng Pùm-Coong-Khăm-Đeng (SN 1993, trú tại bản Noọng Bốc, huyện Noọng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, Lào) đang vận chuyển trái phép gần 10.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào qua biên giới về Việt Nam.

Đối tượng Pùm-Coong-Khăm-Đeng cùng tang vật (Ảnh: Dân trí)
Đối tượng Pùm-Coong-Khăm-Đeng cùng tang vật (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, chiều 30-1, Công an huyện Lệ Thủy đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Chính (SN 1986, trú ở tổ dân phố 6, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) về hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Chính bị bắt khi đang di chuyển trên xe taxi mang biển số 74A-067.78. Tang vật thu giữ là một túi xách bên trong có 20 bao nilon, chứa 3.959 viên nén màu hồng và 41 viên nén màu xanh. Khai thác nhanh, Chính khai nhận tất cả số viên nén này là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến của chính đối tượng.

Hiện, 2 vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Sáng 1-2, Hà Nội có 2 ca Covid-19, Hải Dương, Quảng Ninh không ca mắc

Sáng 1-2, Bộ Y tế thông báo Hà Nội thêm 2 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, trong khi ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh không thêm bệnh nhân mới.

Tính đến 6h ngày 1-2, Việt Nam có tổng cộng 933 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay là 240 ca.

Tính từ 18h ngày 31-1 đến 6h ngày 1-2, nước ta có 2 ca mắc mới Covid-19, đều là ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Hà Nội.

Hà Nam hủy bắn pháo hoa, dừng 3 lễ hội lớn đầu năm

Ngày 31-1, UBND tỉnh Hà Nam đã có Công văn số 726/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2021 sẽ không được tổ chức để phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Dân trí)
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2021 sẽ không được tổ chức để phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Dân trí)

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hoàn thiện, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống, lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ở tất cả các cấp.

Đặc biệt, UBND tỉnh Hà Nam quyết định dừng hoạt động bắn pháo hoa và văn nghệ đêm Giao thừa năm 2021 tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh. Dừng tổ chức 3 lễ hội: Tịch điền Đọi Sơn, Phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương và Khai hội chùa Tam Chúc năm 2021.

Nam thanh niên say rượu bị đâm tử vong

Ngày 31-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Văn Lợi (47 tuổi, trú ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) về tội “Giết người”.

Theo điều tra, vào ngày 23-1, Hồ Văn Lợi cùng vợ, con gái và con rể ngồi trong nhà thì có Hồ Văn Thú (21 tuổi, người địa phương) đi đến trong tình trạng say xỉn, trên tay cầm một chai rượu.

Tại đây, Thú và gia đình ông Lợi xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Thú rút được con dao tự chế dài 38,5 cm trên vách tường nhà ông Lợi. Thấy vậy, ông Lợi lập tức tiến đến, giật con dao trên tay Thú rồi dùng dao này đâm nhiều nhát vào người làm Thú tử vong tại chỗ.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung Quốc phớt lờ nỗ lực “giảng hòa” của Australia

News.com.au cho biết, tân Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan tiết lộ rằng, nhiều bộ trưởng Trung Quốc đã từ chối nhận cuộc gọi từ những người đồng cấp ở Canberra.

Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan
Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan

Trong những tháng qua, Trung Quốc đã áp thuế quan và lệnh cấm lên hàng loạt hàng hóa nhập khẩu từ Australia, bao gồm rượu, lúa mạch, thịt cừu, thịt bò, than, tôm hùm và gỗ khi quan hệ giữa 2 nước xấu đi.

Kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Thương mại, ông Tehan đã phát đi thông điệp tới người đồng cấp Trung Quốc Wang Wentao, với hy vọng làm dịu căng thẳng. Tuy nhiên, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời từ ông Wang và một số bộ trưởng Trung Quốc cũng không trả lời điện thoại từ những người đồng cấp Australia.

Tiết lộ số tiền “khủng” ông Trump từng quyên được nhằm đảo ngược bầu cử

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, từ ngày 24-11-2020 đến 31-12-2020, WinRed, một trang web vận động gây quỹ của Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa đã vận động quyên góp được hơn 207 triệu USD.

Theo nguồn tin của New York Times, trong vòng vài tuần từ sau bầu cử ngày 3-11 đến ngày 14-12-2020 (ngày đại cử tri bỏ phiếu), trung bình mỗi ngày ông Trump vận động quyên góp được 2 triệu USD. Từ sau ngày 14-12, số tiền vận động gây quỹ giảm dần.

Ông Trump có thể sẽ phải chi trả các khoản chi phí pháp lý không nhỏ khi phiên tòa xét xử luận tội ông tại Thượng viện sắp diễn ra từ ngày 8-1. Hiện, chưa rõ Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa có hỗ trợ trang trải chi phí này hay không.

Tin cùng chuyên mục