[Tin nhanh sáng 1-10-2022] Bắt giữ nam thanh niên trốn truy nã vì 'yêu' bạn gái nhí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-10-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ nam thanh niên trốn truy nã vì "yêu" bạn gái nhí; Nhóm đối tượng đánh tráo lợn gầy lấy lợn béo để thu lợi; Gã trai sát hại người phụ nữ hành nghề massage bị tuyên phạt án tử hình; Tổng thống Ukraine xin gia nhập NATO khẩn; Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch tả bùng phát với tỷ lệ tử vong cao.

Bắt giữ nam thanh niên trốn truy nã vì "yêu" bạn gái nhí

Ngày 30-9, Công an TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, vừa bắt giữ bị can Phạm Tú Uyên (SN 1995, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) tại cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng). Uyên là đối tượng có lệnh truy nã về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Phạm Tú Uyên bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Phạm Tú Uyên bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, Uyên làm quen với L.T.T.H (SN 2003, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) qua mạng xã hội Mocha. Tối 15-9-2018, Uyên chở H đến TP. Vĩnh Yên dạo chơi, Uyên quan hệ tình dục với H. Sau đó, gia đình H phát giác và trình báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vĩnh Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Tú Uyên về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trong quá trình điều tra, Uyên bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24-11-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vĩnh Yên ra quyết định truy nã Phạm Tú Uyên.

Nhóm đối tượng đánh tráo lợn gầy lấy lợn béo để thu lợi

Ngày 30-9, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tạm giữ đối tượng Danh Nghỉ (SN 1995, quê Đồng Nai) cùng đồng bọn để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng đánh tráo lợn để thu lợi (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm đối tượng đánh tráo lợn để thu lợi (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, vào tháng 6, Nghỉ cùng Phạm Xuân Công (SN 1996, quê Đồng Nai) mở bãi tắm lợn và rửa xe ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Nghỉ móc nối với một số tài xế và phụ xe của một công ty chăn nuôi lợn trên địa bàn để đánh tráo lợn nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, mỗi ngày các đối tượng đánh tráo 40-50 con lợn. Mỗi con đánh tráo được, Nghỉ và Công trả cho tài xế 600.000 đồng.

Gã trai sát hại người phụ nữ hành nghề massage bị tuyên phạt án tử hình

Ngày 30-9, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Vinh (SN 1994, quê Tuyên Quang) mức án tử hình vì tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, chị H (SN 1987, quê Hoà Bình) thuê nhà ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để hành nghề massage. Tháng 9-2021, thông qua mạng xã hội, Vinh quen biết H. Vinh và H thoả thuận về việc Vinh sẽ tìm và môi giới khách massage đến cửa hàng H với giá 1 triệu đồng/ khách. Tiền công môi giới là 500 ngàn đồng khi khách có nhu cầu quan hệ tình dục.

Từ tháng 10-2021 đến tháng 3-2022, tổng tiền công và vay nợ mà H khất Vinh là 75 triệu đồng. Ngày 12-4-2022, Vinh đến phòng trọ của chị H quan hệ tình dục với chị. Sau đó, Vinh nhắc nợ, chị H tiếp tục xin khất và hứa trả dần. Vinh không đồng ý, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Vinh cầm dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án xong, Vinh lấy đi 3 điện thoại và 10 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tổng thống Ukraine xin gia nhập NATO khẩn

Ngày 30-9, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine đang áp dụng tiến trình đẩy nhanh để trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đồng thời, “giải phóng” toàn bộ lãnh thổ của Ukraine khỏi sự kiểm soát của Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa), Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng nước Ukraine (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)
Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa), Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng nước Ukraine (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Trước việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine, Tổng thống Zelensky khẳng định, hòa bình chỉ có thể khôi phục với việc lực lượng chiếm đóng rút đi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch tả bùng phát với tỷ lệ tử vong cao

Ngày 30-9, trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), trưởng nhóm phụ trách dịch tả của WHO, ông Philippe Barboza cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, số ổ dịch tả đã bùng phát nhiều một cách đáng lo ngại. Tỷ lệ tử vong trung bình tăng gấp 3 lần so với tỷ lệ trung bình trong 5 năm gần nhất. Tỷ lệ này ở châu Phi là 3%.

Theo quan chức WHO, hiện trên thế giới chỉ còn vài triệu liều vaccine phòng bệnh tả và đủ dùng đến cuối năm nay. Nguyên nhân khiến nguồn cung khan hiếm là không có nhiều nhà sản xuất loại vaccine này.