[Tin nhanh sáng 1-10-2021] Bắt giữ kẻ giết người trốn truy nã mang theo súng Rulo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ kẻ giết người trốn truy nã mang theo súng Rulo; Khởi tố tài xế xe tải tông gãy barie, thông chốt kiểm dịch; Người phụ nữ bị chồng sát hại ở phòng trọ; Bắt giữ người đàn ông "chở" ma túy từ Thái Nguyên về Bắc Kạn; Thế giới ghi nhận trên 234,4 triệu ca mắc Covid-19; Singapore ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao nhất từ trước đến nay. 

Bắt giữ kẻ giết người trốn truy nã mang theo súng Rulo

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1992, trú huyện Phú Giáo, Bình Dương) trước đó bị truy nã về hành vi "giết người".

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu (Ảnh: Công an nhân dân)

Sau khi gây án giết người, ngày 19-5-2021 Hiếu bỏ trốn nên bị cơ quan công an phát lệnh truy nã. Khi có nguồn tin Hiếu đang lẩn trốn tại khu vực huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) các trinh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Bắc Tân Uyên xác minh, rà soát, vây bắt.

Phát hiện lực lượng công an, Hiếu mang theo một khẩu súng Rulo rồi tháo chạy vào rừng cao su. Trên đường đi Hiếu lấy trộm một chiếc xe máy của người dân để làm phương tiện để tẩu thoát. Trinh sát truy đuổi Hiếu đến khu vực xã Bình Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên) mới khống chế được đối tượng, thu giữ xe gắn máy vừa trộm được cùng 1 súng Rulo và 4 viên đạn.

Khởi tố tài xế xe tải tông gãy barie, thông chốt kiểm dịch

Ngày 30-9, Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thành An (SN 1973, trú tỉnh Bình Định) để điều tra, làm rõ về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Khoảng 21h ngày 19-9, tổ công tác phòng, chống Covid-19 của huyện Đắk Glong phát hiện Lê Thành An điều khiển xe ô tô tải lưu thông từ hướng tỉnh Lâm Đồng đến huyện Đắk Glong.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế nhưng đối tượng An không chấp hành mà còn lăng mạ, xúc phạm tổ công tác. Tiếp đó, tài xế xe tải này tông gãy barie, thông chốt kiểm dịch bỏ trốn.

Người phụ nữ bị chồng sát hại ở phòng trọ

Ngày 30-9, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng để điều tra nguyên nhân cái chết của chị L.T.H. (SN 1999). Công an nhận định nghi phạm gây án là Lô Văn Thái - chồng nạn nhân (SN 1994, cùng quê huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Thái cùng làm công nhân ở Hải Phòng. Họ thuê phòng trọ tại thôn Đường Hương, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.

Tối 29-9, Thái nghi ngờ vợ có bồ khiến hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, anh ta dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong tại chỗ.

Đối tượng sau đó đã ra đầu thú.

Bắt giữ người đàn ông "chở" ma túy từ Thái Nguyên về Bắc Kạn

Ngày 30-9, tại Thôn Nam đội thân, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn bắt quả tang đối tượng Lâm Văn Kiến (SN 1962, trú tại thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) đang vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Thái Nguyên về Ba Bể để tiêu thụ.

Đối tượng Lâm Văn Kiến và tang vật (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng Lâm Văn Kiến và tang vật (Ảnh: Công an nhân dân)

Tang vật thu giữ 3 gói có khối lượng 112,59g, 10 viên hồng phiến có khối lượng 0,97g, 1 gói nhỏ hồng phiến dạng bột mầu trắng hồng có khối lượng 0,44g, 1 ĐTDĐ, 1 xe ôtô và 5 triệu đồng.

Đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Thế giới ghi nhận trên 234,4 triệu ca mắc Covid-19

Theo trang mạng Worldometer.info, từ 18h ngày 30-9 đến 6h ngày 1-10, thế giới ghi nhận trên 457.000 ca bệnh Covid-19 và trên 7.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 234,4 triệu ca, trong đó trên 4,79 triệu ca tử vong.

Singapore ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao nhất từ trước đến nay

Bộ Y tế Singapore ngày 30-9 thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 2.268 ca mắc mới Covid-19, cao hơn mức kỷ lục ghi nhận một ngày trước đó 32 ca. Như vậy, trong 2 ngày qua, số ca mắc mới tại Singapore liên tục lập mốc cao nhất từ trước tới nay.

Tình hình dịch bệnh tại Singapore diễn biến phức tạp trong bối cảnh nước này vừa nới lỏng các hạn chế sau khi được ghi nhận là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao trong khu vực và thế giới, với hơn 80% dân số đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trước tình hình trên, Singapore sẽ siết chặt lại một số hạn chế, trong đó giới hạn không được tụ tập quá 2 người và yêu cầu người dân làm việc tại nhà.