[Tin nhanh sáng 1-1-2022] Đối tượng lừa đảo sa lưới sau 3 năm trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Đối tượng lừa đảo sa lưới sau 3 năm trốn truy nã; Khởi tố Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn; Phát hiện 20kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Bà Rịa-Vũng Tàu; Nữ sinh ở Đà Nẵng bị 5 bạn học đánh hội đồng; NATO khẳng định sẵn sàng đàm phán an ninh với Nga về vấn đề Ukraine; Israel chi hơn 3 tỷ USD mua máy bay trực thăng và tiếp liệu của Mỹ.

Đối tượng lừa đảo sa lưới sau 3 năm trốn truy nã

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Huyền Thương bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 3 năm lẩn trốn.

Đối tượng Lê Thị Huyền Thương tại cơ quan công an. Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh

Đối tượng Lê Thị Huyền Thương tại cơ quan công an. Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh

Từ năm 2015 đến 2017, Lê Thị Huyền Thương (SN 1971, trú tổ 47, khu 3, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền 1,8 tỷ đồng của chị Trần Thị Nga (SN 1966, trú tổ 7, khu 4, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo qui định.

Khởi tố Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

Chiều 31-12-2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Hoàng Anh (39 tuổi, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội trên, cơ quan điều tra khởi tố ông Lê Viết Ba (39 tuổi, Phó phòng Kế toán CNS). Hai bị can này được tại ngoại và tạm hoãn xuất cảnh.

VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định trên. Vụ án đang được điều tra mở rộng theo quy định.

Phát hiện 20kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển Bà Rịa-Vũng Tàu

Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa phát hiện 1 bao tải đựng 20 gói nylon chứa tinh thể trong suốt nghi là ma túy nặng khoảng 20kg. Bao tải trên có in chữ nước ngoài trôi dạt vào Bãi Vông thuộc Khu dân cư số 1 (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Toàn bộ 20 gói nylon được lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm đếm, niêm phong. Ảnh: TTXVN

Toàn bộ 20 gói nylon được lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm đếm, niêm phong. Ảnh: TTXVN

Đồn Biên phòng Côn Đảo đã phối hợp với Cơ quan CSĐT (Công an huyện Côn Đảo), Viện KSND huyện Côn Đảo kiểm đếm, niêm phong vật chứng để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nữ sinh ở Đà Nẵng bị 5 bạn học đánh hội đồng

Ngày 31-12-2021, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã triệu tập 5 nữ sinh tham gia đánh hội đồng bạn tại khu vực dưới chân cầu Thuận Phước.

Theo thông tin ban đầu, L.V.T.T. và T.T.K.K. (đều 14 tuổi, trú quận Hải Châu) có mâu thuẫn với bạn tên P.T.T.H. (trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Khuya 28-12, T. và K. hẹn H. đến đường Xuân Diệu giải quyết mâu thuẫn. T. và K. rủ thêm 3 nữ sinh khác cùng đến điểm hẹn, dùng mũ bảo hiểm đánh H. bị thương.

Tại cơ quan công an, các nữ sinh này đều nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm. Công an đã lập biên bản, thông báo cho gia đình và nhà trường để có biện pháp giáo dục phù hợp.

NATO khẳng định sẵn sàng đàm phán an ninh với Nga về vấn đề Ukraine

Ngày 31-12-2021, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định liên minh quân sự này sẵn sàng đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất rằng NATO cần đưa ra đảm bảo về an ninh với Matxcơva.

Viết trên mạng xã hội Twitter, người đứng đầu NATO nêu rõ: “Tôi đã thảo luận với Ngoại trưởng (Mỹ) Blinken về tầm quan trọng của việc giảm lực lượng… xung quanh Ukraine… Chúng tôi sẵn sàng đối thoại trong khuôn khổ Hội đồng NATO-Nga vào ngày 12-1-2022”.

Israel chi hơn 3 tỷ USD mua máy bay trực thăng và tiếp liệu của Mỹ

Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này đã ký thỏa thuận với Mỹ để mua 12 máy bay trực thăng CH-53K của Tập đoàn Lockheed Martin và 2 máy bay tiếp liệu KC-46 của hãng Boeing, ước tính tổng trị giá khoảng 3,1 tỷ USD.

Máy bay tiếp liệu KC-46

Máy bay tiếp liệu KC-46

Thỏa thuận ký ngày 30-12-2021 là một phần trong gói nâng cấp năng lực không quân của Israel và bao gồm cả lựa chọn mua thêm 6 máy bay trực thăng. Theo thông báo, những chiếc trực thăng đầu tiên sẽ đến Israel vào năm 2026.