[Tin nhanh 17-5-2022] Người đàn ông ôm con gái 6 tuổi nhảy cầu tự tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-5-2022 gồm những nội dung chính sau: Người đàn ông ôm con gái 6 tuổi nhảy cầu tự tử; Đuổi theo trộm, chủ nhà ngã tử vong; Đột kích quán rượu lúc nửa đêm, phát hiện tụ điểm ma túy; Thụy Điển ký đơn xin gia nhập NATO; Nga rút khỏi Hội đồng Các quốc gia Biển Baltic. 

Người đàn ông ôm con gái 6 tuổi nhảy cầu tự tử

Vào khoảng 11h trưa 17/5, nhiều người dân đi trên cầu Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo cháu nhỏ. Khi đến giữa cầu, người đàn ông này bất ngờ dừng xe, bế cháu gái trèo qua lan cầu nhảy xuống sông Thu Bồn.

Vị trí nơi người đàn ông ôm con gái nhảy cầu.

Vị trí nơi người đàn ông ôm con gái nhảy cầu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Cẩm Thanh cùng chính quyền TP Hội An đã triển khai phương án cứu hộ cứu nạn, tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 12h trưa 17/5, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của người đàn ông và đưa vào bờ. Hiện cháu bé vẫn còn mất tích.

Danh tính người đàn ông được xác định là Mai Xuân B. (29 tuổi, trú phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và bé gái là con ruột Mai Ngọc Diệu L. (6 tuổi).

Đuổi theo trộm, chủ nhà ngã tử vong

Ngày 17/5, Nguyễn Văn Điệp, 41 tuổi và Hoàng Đức Tài, 39 tuổi, đều có nhiều tiền án, bị Công an TP Thủ Đức bắt để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Điệp và Hoàng Đức Tài

Nguyễn Văn Điệp và Hoàng Đức Tài

Theo điều tra, khuya 26/4, gia đình anh Thắng, 41 tuổi, ở quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, đi ngủ quên đóng cửa tầng một. Phát hiện sơ hở này, Điệp chở Tài đến tìm cách trộm tài sản. Vợ anh Thắng thức giấc, phát hiện có người đột nhập vào nhà nên gọi chồng dậy. Anh Thắng đuổi theo tên trộm ra ban công không may ngã xuống đất.

Khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do đa chấn thương. Trích xuất các camera xung quanh khu vực, cảnh sát phát hiện Điệp và Tài là thủ phạm.

Đột kích quán rượu lúc nửa đêm, phát hiện tụ điểm ma túy

Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa phát hiện 10 đối tượng dương tính ma túy và một nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Pub Mlem.

Trước đó vào 0h15 ngày 15/5, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) phối hợp Công an các phường Máy Tơ và Cầu Đất kiểm tra hành chính quán Pub Mlem (số 75 Lương Khánh Thiện, phường cầu Đất). Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 64 người; trong đó 43 khách, còn lại là quản lý, nhân viên.

Lực lượng Công an thu giữ 1 túi nilon chứa 3 viên nén màu tím, hình bầu dục (thuốc lắc), 1 túi nilon chứa 2 cục thảo mộc khô (cần sa), 1 bình khí NO2 (khí cười), 60 chai rượu ngoại các loại. Qua test nhanh, xác định có 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Thụy Điển ký đơn xin gia nhập NATO

"Có vẻ như chúng tôi đã đưa ra quyết định tốt nhất cho đất nước vào thời điểm này", Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde nói khi ký vào đơn xin gia nhập NATO tại Stockholm hôm nay. Bà cho biết đơn này sẽ được gửi tới Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg để bắt đầu quá trình xem xét phê duyệt.

Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde ký đơn xin gia nhập NATO, ngày 17/5/2022. Ảnh: Global Look Press

Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde ký đơn xin gia nhập NATO, ngày 17/5/2022. Ảnh: Global Look Press

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho rằng các nước thành viên NATO sẽ mất "không quá một năm" để phê chuẩn kết nạp Thụy Điển. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định nước này không muốn NATO xây dựng căn cứ thường trực hay lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

Nga rút khỏi Hội đồng Các quốc gia Biển Baltic

Nga đã quyết định rút khỏi Hội đồng Các quốc gia Biển Baltic (CBSS), Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày 17/5.

"Nhằm phản ứng trước các hành động thù địch, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gửi thông báo tới các Bộ trưởng của các quốc gia thành viên CBSS, Cao ủy EU về Chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, cũng như Ban thư ký Hội đồng tại Stockholm về việc Nga rút khỏi tổ chức này", Bộ Ngoại giao Nga cho hay trong một thông báo.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng các nước phương Tây đã "giữ độc quyền Hội đồng này vì những mục tiêu của mình" và đang lên kế hoạch để gây tổn hại cho các lợi ích của Nga.

Tin cùng chuyên mục