Tin mới nhất vụ 6 người tử vong, 15 người nhập viện sau bữa cỗ đám ma

ANTD.VN - Chiều 14-2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đang lấy các mẫu khám nghiệm để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc khiến 6 người tử vong và 15 người nhập viện cấp cứu trong bữa cỗ đám ma.

Vụ việc hy hữu xảy ra tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Hiện 15 người trong tình trạng ngộ độc nguy kịch đang được các bác sỹ cấp cứu.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, sự việc bắt đầu xảy ra vào ngày 10-2, tại gia đình ông Phù Văn Lèng (SN 1957), trú tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ mời bà con đến nhà ăn cơm, uống rượu.

Cho đến tối cùng ngày, ông Lèng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn dẫn tới tử vong. Sau khi ông Lèng qua đời, gia đình đã tổ chức hậu sự, dân bản đã đến lo giúp công việc và ở lại ăn cơm, uống rượu theo phong tục của địa phương và đến tối 13-2, 6 người dân trong số đó đã bị tử vong và 15 người khác phải đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Ma Ly Chải đã báo cho Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và đơn vị đã nhanh chóng cử tổ công tác đến hiện trường xác minh, điều tra vụ việc.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lại Châu đang điều trị tích cực cho nạn nhân bị ngộ độc

Theo tai liệu của cơ quan Công an, từ lời khai của các nhân chứng có mặt, hầu hết các nạn nhân bị hiện tượng nói trên đều uống rượu và ăn kẹo lạc. Tổ công tác đã thu thập các vật chứng gồm vỏ kẹo lạc và rượu do gia chủ mua tại quán bán tạp hóa ở xã Sì Lờ Lầu. Sau khi ăn kẹo lạc uống rượu xong vài giờ, nhiều người bắt đầu có dấu hiệu ngộ độc, nôn ọe và tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ các mẫu thực phẩm để xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của lực lượng công an và pháp y, các nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm, trong đó rất có thể ngộ độc do rượu bởi trong số các nạn nhân có người không ăn cỗ nhưng có một điểm chung là tất cả đều uống rượu rồi bị ngộ độc. Hiện cơ quan công an chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm trong vụ việc nghiêm trọng này.