Tin mới nhất: Châu Âu vừa chính thức đạt được thỏa thuận với Hy Lạp

ANTĐ - Trong bối cảnh cả thế giới quan tâm tới cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp và khả năng quốc gia này bị loại ra khỏi nhóm dùng đồng tiền chung châu Âu, thì thông tin cập nhật mới nhất vừa cho hay, các nhà lãnh đạo Eurozone đã đạt được thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp, qua đó chính thức kết thúc cuộc khủng hoảng kéo dài suốt những ngày qua.

Sau 17 tiếng họp liên tục và căng thẳng của giới lãnh đạo Eurozone, viễn cảnh Hy Lạp rời khỏi khối đồng tiền chung châu Âu ("Grexit") đã không xảy ra

Theo thông tin từ giới lãnh đạo Eurozone, họ đã đã đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ thứ 3 dành cho Hy Lạp, sau những cuộc đàm phán marathon căng thẳng.

Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Donald Tusk nói rằng, các nhà lãnh đạo đã nhất trí “theo nguyên tắc” về các cuộc đàm phán cứu trợ, “mà nói cách khác nghĩa là tiếp tục hỗ trợ cho Hy Lạp”.

“Và như vậy tức là sẽ không có chuyện Hy Lạp rời khỏi khối đồng tiền chung châu Âu”, lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho hay, khi đề cập tới những lo ngại rằng Athens có khả năng phải chia tay khối dùng tiền euro.

Trong khi đó, các quốc hội ở một số nước thuộc Eurozne cũng phải chấp thuận bất kỳ gói cứu trợ mới nào. Trước đó, các nhà lãnh đạo Eurozone đã họp ở Brussels (Bỉ) trong khoảng 17 giờ đồng hồ, với những cuộc đàm phán kéo dài xuyên đêm để đi tìm tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng của Hy Lạp.

Theo kế hoạch, Hy Lạp sẽ bỏ phiếu thông qua các chính sách cải cách do Eurozone yêu cầu vào thứ 4 (15/7).