Tín dụng đen “bắt tay” giang hồ khủng bố con nợ

ANTĐ - Với số tiền vay 150 triệu đồng, mỗi ngày, chị Nguyễn Hồng Vân nhà ở Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phải trả cho Nguyễn Công Tùng (SN 1988) ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm số tiền 2 triệu đồng. Chỉ trả chậm 1 ngày, ổ nhóm côn đồ đòi nợ thuê do Tùng cầm đầu đã kéo đến đập phá nhà chị Vân.

Một số đối tượng đòi nợ thuê bị bắt giữ cùng hung khí liên quan

Đòi tiền bằng mọi thủ đoạn

Sự việc bắt đầu từ đầu năm 2014, do cần tiền để kinh doanh, chị Nguyễn Hồng Vân vay bà Trần Thanh H. số tiền 125 triệu đồng với lãi suất 7.000 đồng/triệu/ngày. Ngày 13-5, chị Vân tiếp tục hỏi vay bà H. thêm 25 triệu đồng. Chủ nợ đồng ý nhưng yêu cầu chốt lãi suất với tổng số tiền vay gốc là 150 triệu và 50 triệu đồng tiền lãi được tính thành khoản vay 200 triệu đồng. Bà H. đưa ra yêu cầu chị Vân phải trả số tiền nợ trên theo hình thức “chơi họ” trong vòng 100 ngày, mỗi ngày trả 2 triệu đồng. Đáng chú ý, chị Vân phải viết giấy vay tiền của Nguyễn Công Tùng chứ không phải của bà H. và hàng ngày trả tiền cho Tùng. 

Tiền đã vay, giấy đã ký nên hàng ngày chị Vân đều đặn trả cho Tùng 2 triệu đồng. Trả được 2 tuần thì chị Vân cạn vốn, gọi điện thoại cho Tùng  xin khất nợ. Ngay tối hôm đó, Tùng huy động 2 đàn em là Đặng Văn Sang (SN 1992), Lê Quang Cảnh (SN 1993) cùng ở Thụy Phương mang theo hung khí kéo đến nhà bố mẹ đẻ của chị Vân để đòi tiền. Thấy chị Vân không có nhà, cả bọn đã đập phá tài sản rồi bỏ đi. 

Tiếp nhận thông tin trình báo từ gia đình chị Vân, Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm đã vào cuộc, tổ chức điều tra, truy xét bắt giữ 3 đối tượng Tùng, Sang và Cảnh về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, CAQ Bắc Từ Liêm làm rõ, vào giữa tháng 12-2013, cũng từ đòi nợ thuê, Tùng huy động 5 đối tượng đến nhà anh Lương Hữu Hùng ở Đông Ngạc đánh trọng thương 3 người. Chưa hết, đầu tháng 5 vừa qua, Tùng còn “sắm” vòng hoa mang đến đặt trước cửa nhà chị Nguyễn Hiền Lương ở phường Đức Thắng để khủng bố, đe dọa, buộc chồng chị Lương phải trả 5 triệu đồng.

Triệt phá nhiều ổ nhóm đòi nợ thuê

Đối tượng Tùng cùng đồng bọn chỉ là một trong số những ổ nhóm côn đồ đòi nợ thuê đã bị CAQ Bắc Từ Liêm triệt phá, bắt giữ trong 2 tháng qua. Chỉ huy CAQ cho biết, có 4 ổ nhóm với 20 đối tượng hình sự trọng điểm hoạt động trên địa bàn bằng “nghề” đòi nợ thuê, bảo kê đã bị triệt xóa.

Vào lúc 21h tối 2-6, các trinh sát hình sự phát hiện một nhóm thanh niên mang theo hung khí tụ tập chuẩn bị đánh nhau trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh. Trước sự hung hăng của các đối tượng, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình bao vây, bắt giữ 4 đối tượng đều thuộc thế hệ 9X, thu giữ 10 hung khí các loại gồm tuýp sắt có gắn dao nhọn, đao… Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định mục đích mang hung khí của nhóm đối tượng trên là định đánh nhau với nhóm côn đồ khác, sau phi vụ đòi nợ thuê gần 30 triệu đồng bất thành.

Mới đây, lực lượng CSHS CAQ Bắc Từ Liêm còn xác định hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê do đối tượng Nguyễn Trung Hòa, tức Hòa “chín” (SN 1985), trú ở phường Thụy Phương cầm đầu. Hòa “chín” đã câu kết với một số đối tượng hoạt động “tín dụng đen” để giành những “hợp đồng” đòi nợ thuê gây bức xúc dư luận. Lật lại hồ sơ, CAQ Bắc Từ Liêm còn xác định chính Hòa “chín” là đối tượng liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng tại một quán karaoke ở Nhật Tảo, Đông Ngạc vào đầu tháng 7-2013. Để ngăn chặn đối tượng tiếp tục phạm tội, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Hòa, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở của đối tượng này, thu giữ 1 dao chọc tiết lợn hàn tuýp sắt, 1 đao. 

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm nhận định, các ổ nhóm tội phạm trên đều do những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự cầm đầu. Chúng tập hợp số thanh niên hư hỏng ở địa phương tạo thành ổ nhóm chuyên đi đòi nợ thuê. Các đối tượng thuê nhà ở tập trung tại các khu cho thuê trọ, lợi dụng địa bàn đất nông nghiệp đang đô thị hóa để cất giấu hung khí. Hoạt động của các ổ nhóm tội phạm này rất phức tạp, có sự liên kết với các đối tượng hình sự ở địa bàn lân cận. CAQ Bắc Từ Liêm đang huy động CBCS trấn áp, bắt giữ tất cả những đối tượng có liên quan, vi phạm pháp luật.