Tin chính xác: Tàu ngầm Kilo TP.Hồ Chí Minh vừa mới lên đường về Việt Nam

ANTĐ - Chiều hôm nay (6-2), tàu vận tải Rolldock Star của Hà Lan mới bắt đầu khởi hành chở tàu ngầm Kilo TP.Hồ Chí Minh về Việt Nam chứ không phải là ngày 30-1 hay ngày 3-2 như các báo và trang tin điện tử Nga đã đưa.

Trong thời gian qua, nhiều trang báo và tin điện tử Nga đã đưa tin tàu ngầm Kilo TP.Hồ Chí Minh đã lên đường về nước khi thì vào ngày 30-01, lúc thì ngày 3-2 hoặc 4-2 nhưng trên thực tế mấy ngày qua tàu vận tải Rolldock Star vẫn thả neo tại cầu cảng Volnaya  - cảng Kaliningrad chứ chưa hề nhổ neo lên đường.

Tính đến rạng sáng nay, tàu Rolldock Star vẫn thả neo tại khu vực toạ độ 54.70088n/20.47643e, số liệu thể hiện tàu không di chuyển khi tốc độ chỉ thị là 0 knots, không có chỉ thị hướng đi, ký hiệu thông tin vệ tinh của nó luôn trong tình trạng trực tuyến, có nghĩa là sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.

Tin chính xác: Tàu ngầm Kilo TP.Hồ Chí Minh vừa mới lên đường về Việt Nam ảnh 1

Vị trí mới nhất của tàu vận tải Rolldock Star (điểm đỏ là vị trí cầu cảng SVETLY và cầu cảng BALTIYSK)

Theo thông tin điều vận của trang vận tải biển Marinetraffic.com, tàu Rolldock Star đến cảng Kaliningrad lúc 11h41UTC (tức 18h41 giờ Việt Nam) ngày 30-01, bắt đầu nhổ neo khởi hành về Việt Nam lúc 10h13 UTC (tức 17h13 giờ Việt Nam) ngày 6-2. Hiện nay, tàu đã lần lượt đi qua cầu cảng SVETLY và cầu cảng BALTIYSK, tiến ra biển Baltic.

Theo số liệu mới nhất, vào lúc 11h13 UTC (tức 18h13 giờ Việt Nam), tàu đang ở vị trí 54.8059N/19.1188E, tốc độ 16,1 hải lý/h, hướng di chuyển 284 độ. Trong thông tin điều vận, cảng đến tiếp theo của tàu là TENERIFE, dự kiến thời gian đến là 12h00 UTC ngày 14-02-2014 (tức 19h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Tin chính xác: Tàu ngầm Kilo TP.Hồ Chí Minh vừa mới lên đường về Việt Nam ảnh 2

Vị trí ngày 5-2 của tàu vận tải Rolldock Star

Như vậy là tàu Rolldock Star chở tàu ngầm Kilo TP.Hồ Chí Minh về Việt Nam đúng theo hành trình chở tàu ngầm Kilo Hà Nội về cảng Cam Ranh. Tàu sẽ di chuyển từ cảng Kaliningrad - Saint Peterburg về Việt Nam qua ngả châu Phi. Dọc đường đi tàu sẽ dừng lại nhận tiếp tế ở một số cảng dọc đường như: Tenerife (Tây Ban Nha), Cape Town (Nam Phi), đi qua mũi Hảo Vọng, băng qua Ấn Độ Dương, vào eo Malacca và ghé lại cảng Singapore.

Singapore sẽ là chặng dừng chân cuối cùng của Rolldock Star, sau đó nó sẽ lên đường chở tàu ngầm Kilo TP.Hồ Chí Minh về thẳng cảng Cam Ranh (Khánh Hoà) của Việt Nam. Tổng hành trình của tàu vào khoảng 27.000 km. Với tốc độ trung bình 14 hải lý/h (25 km/h), tàu sẽ về Việt Nam sau khoảng 45 ngày (trung tuần tháng 3-2014).