Timo Werner bị giễu cợt với pha bỏ lỡ khó tin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Timo Werner có pha dứt điểm không thể tệ hơn ở trận thua sốc 1-2 của ĐT Đức trước ĐT Bắc Macedonia tại vòng loại World Cup 2022 rạng sáng 1-4.

Ở trận này, khi tỉ số đang là 1-1, ĐT Đức có cơ hội vô cùng ngon ăn để vươn lên dẫn trước vào phút 80. Ilkay Gundogan đi bóng rất hay trước khi "dọn cỗ" cho Timo Werner đối mặt khung thành trống ở cự ly thuận lợi.

Tuy nhiên, tiền đạo của Chelsea lại lóng ngóng đá hụt bóng, để cơ hội trôi qua trong sự ngỡ ngàng của những người theo dõi.

Pha bỏ lỡ khó tin của Timo Werner

Pha bỏ lỡ khó tin của Timo Werner

Cay đắng cho người Đức là chỉ 5 phút sau đó, Elmas ghi bàn quyết định giúp Bắc Macedonia giành chiến thắng lịch sử 2-1 ngay trên sân ĐT Đức.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, ĐT Đức để thua trên sân nhà 1 trận đấu tại vòng loại World Cup. Lần gần nhất họ chịu thảm cảnh này là trận thua ĐT Anh 1-5. Đây cũng là thất bại thứ 3 của Cỗ xe tăng trong những lần tham dự vòng loại World Cup.

Tất nhiên, sau thất bại đáng hổ thẹn này, Timo Werner là cái tên bị réo lên nhiều nhất. Hầu hết các CĐV đều cho rằng pha bỏ lỡ tai hại trên là nguyên nhân khiến ĐT Đức thua đau. "Timo ngày càng cho thấy anh ta chỉ là một tiền đạo hạng xoàng", một fan tuyển Đức chua chát.

Trong khi đó, một CĐV Liverpool thì hả hê: "May quá, anh ta đã sang Chelsea chứ không phải đến Liverpool vào năm ngoái".

Timo Werner đang trải qua những ngày khó khăn nhất sự nghiệp kể từ khi rời RB Leipzig sang Chelsea với giá 53 triệu bảng vào hè 2020. Tiền đạo sinh năm 1996 mới có 5 bàn sau 28 lần ra sân ở Premier League. Anh cũng "tịt ngòi" trong 4 trận đấu quốc tế gần đây nhất cùng ĐT Đức.