Tìm thấy xác trực thăng cùng 10 thi thể

ANTĐ - Các nhà điều tra Nga cuối tuần qua đã tìm ra xác chiếc trực thăng chở theo 14 người bị rơi hồi tháng 10 năm ngoái tại một vùng núi xa xôi thuộc Siberia. 

Trong một tuyên bố, lực lượng cứu hộ “xác nhận thông tin rằng trực thăng Mi-8 của Hãng hàng không TuvaAvia mất tích vào ngày 10-10-2014 đã được tìm thấy ở một vùng núi. 10 thi thể cũng đã được tìm thấy gần khu vực xác máy bay”. Chiếc trực thăng gặp nạn khi chở các nhân viên trở về từ một công trình thủy điện ở vùng Tuva, giáp biên giới Mông Cổ.

Theo ông Dmitry Kryzh, phát ngôn viên của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp khu vực này, trực thăng đâm vào sườn núi và bốc cháy khi rơi xuống đất. Ông Dmitry Kryzh còn cho biết, xác máy bay khó được tìm ra thời điểm đó vì nó nhanh chóng bị tuyết bao phủ. Cuối tuần qua, các phi công trên một trực thăng quân đội đã phát hiện ra xác máy bay. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hộp đen của máy bay được cho đã rơi xuống chân núi. 

Năm 2013, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã được tìm thấy ở đầm lầy sau 11 tháng mất tích tại khu vực Urals, miền trung nước Nga.