Tìm thấy ba-đờ-sốc của chiếc xe 7 chỗ bị lũ cuốn

ANTĐ - Sáng ngày 21-9, ban chỉ huy tìm kiếm và cứu nạn đã điều động đội thợ lặn từng tham gia tìm kiếm chiếc xe bị nạn tại sông Lam tham gia tìm kiếm chiếc xe bị lũ cuốn trôi tại Khe Ang. Và cũng trong buổi sáng nay, những dấu hiệu đầu tiên về chiếc xe đã được tìm thấy.
Theo đó, chiếc xe 7 chỗ ngồi chở 7 người trong gia đình đang trên đường ra Hòa Bình ăn giỗ, khi đi qua đập tràn Khe Ang thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, chiếc xe đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Có tất cả 7 người trong xe nhưng chỉ có hai người, trong đó có lái xe thoát nạn. Ngay sau khi chiếc xe bị nạn, chính quyền địa phương đã huy động đông đảo lực lượng tham gia tìm kiếm. Thế nhưng, sông sâu, dòng nước chảy xiết khiến mọi công tác tìm kiếm đều không đem lại kết quả.

Tìm thấy ba-đờ-sốc của chiếc xe 7 chỗ bị lũ cuốn ảnh 1
Đội thợ lặn làm việc với lực lượng cứu hộ trước khi tiến hành tìm kiếm


Trước tình hình đó, sáng ngày 21-9, đội thợ lặn giỏi và kinh nghiệm nhất tỉnh Nghệ An, từng tham gia tìm kiếm chiếc xe chở 40 người bị nạn trôi xuống sông Lam vào tháng 10-2010, đã được huy động vào việc tìm kiếm chiếc xe bị lũ cuốn trôi tại Khe Ang. 
Sau khi có mặt, đội thợ lặn đã có sự xem xét và đánh giá về tình hình mực nước cũng như khả năng nơi chiếc xe gặp nạn. Ông Lê Văn Bình đội trưởng đội lặn nhận định, có khả năng chiếc xe bị nạn nằm cách chân đập khoảng 50m. Nhận định này cũng trùng với nơi phát hiện có tín hiệu kim loại của lực lượng công binh khi tiến hành tìm kiếm vào chiều ngày 20-9. Theo đó, lực lượng đã phát hiện thấy tín hiệu có sắt cách vị trí nơi chiếc xe bị nạn khoảng 30m. Và cách tràn 1km theo dòng chảy đã phát hiện ra một vòng xoáy rất lớn.

Tìm thấy ba-đờ-sốc của chiếc xe 7 chỗ bị lũ cuốn ảnh 2
Đội thợ lặn và lực lượng tìm kiếm bắt đầu tìm kiếm các nạn nhân trên khe


Đến khoảng 9h ngày 21-9, một chiếc ba-đờ-sốc (chắn bảo hiểm) của chiếc xe đã được tìm thấy cách nơi chiếc xe bị nạn khoảng 500m.

Đến hơn 11h, lực lượng tìm kiếm tạm nghỉ và công việc tiếp tục tìm kiếm sẽ được tiếp tục vào đầu giờ chiều. Và khả năng tìm thấy chiếc xe và các nạn nhân vẫn đang còn rất khó khăn khi mực nước tại Khe Ang vẫn đang ở mức rất cao. Suốt buổi sáng, trong lúc lực lượng tìm kiếm đang tiến hành rà soát dưới khe thì trên bờ hàng trăm người dân cùng với người nhà của các nạn nhân đang ngón theo từng di biến của lực lượng tìm kiếm.