Tìm thấy 2 bức tranh cổ của Pháp bị đánh cắp

ANTĐ - 2 bức tranh trị giá hàng triệu USD của các danh họa Pháp Paul Gauguin và Pierre Bonnard được vẽ từ những năm 1880, bị lấy cắp tại Thủ đô London của Anh từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước vừa được tìm thấy. 

Hai bức tranh từng bị đánh cắp ở London cách đây 40 năm

Bộ Văn hóa Pháp cho biết, các bức tranh này bị đánh cắp hôm 6-6-1970. Cảnh sát bảo vệ di sản văn hóa của Italia đã tìm thấy các bức tranh tại Italia và dự định sẽ mở một cuộc họp báo công bố các chi tiết liên quan cũng như quá trình tìm kiếm các tài sản này. Cảnh sát Italia cũng sẽ công bố một ứng dụng dành cho điện thoại di động và máy tính bảng giúp người sử dụng tham gia tìm kiếm các kiệt tác nghệ thuật bị đánh cắp bằng cách gửi ảnh hiện vật khả nghi.