Tìm ra nguyên nhân hàng loạt tuyển thủ Anh chấn thương

ANTĐ - Theo nghiên cứu mới đây của FIFA, NHM đã hiểu được phần nào nguyên nhân gây ra những chấn thương hàng loạt của ĐT Anh thời gian gần đây. Lý do là bởi các ngôi sao của Tam Sư  đã… quá lạm dụng thuốc giảm đau.

Terry thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau. Ảnh: Getty Images

Trưởng phòng y tế của FIFA, tiến sĩ Jiri Dvorak tin rằng việc sử dụng thuốc giảm đau quá nhiều đã gây ra các phản ứng phụ và là một trong những tác nhân gây ra cơn bão chấn thương thời gian qua mà ĐT Anh chiếm số đông nạn nhân hơn cả.

Ngay trước thềm Euro, ông Dvorak đã cảnh báo đến toàn bộ các đội bóng tham dự Euro về vấn nạn này. Trên BBC, vị tiến sẽ y học cho biết:”Tôi nghĩ tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau thật sự đáng báo động bởi số lượng cầu thủ dùng đến nó là quá nhiều. Thật không may xu hướng sử dụng thuốc giảm đau ngày càng tăng và chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với các phản ứng phụ của những loại thuốc này”.

Tiến sĩ Dvorak tiết lộ đã có khoảng 39% các cầu thủ tại World Cup 2010 đã dùng thuốc giảm đau trước mỗi trận đấu, đa số là thuốc có khả năng chống viêm để giúp cầu thủ chơi bóng mà không bị ảnh hưởng quá nhiều với chấn thương mà họ đang gặp phải và theo dự đoán của các chuyên gia thì con số ấy sẽ còn tăng “phi mã” tại Euro sắp tới.

Đối với các VĐV thể thao nói chung và bóng đá nói riêng việc gặp những chấn thương trong quá trình thi đấu là điều khó tránh khỏi nhưng cũng không vì thế mà họ quá lạm dụng thuốc giảm đau bởi nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp cũng như sức khỏe sau này của các cầu thủ.

Premier League là một trong những giải đấu thường xuyên sử dụng các loại thuốc giúp cho các cầu thủ nhanh chóng quên đi chấn thương để tiếp tục thi đấu. Nhưng có lẽ đây chính là một trong những nguyên do khiến các ngôi sao trong đội hình Tam Sư như Barry, Lampard, Cahill cứ thi nhau nói lời tạm biệt sớm với Euro 2012.