Tìm người tài là hành trình đi tìm ngọc quý

(ANTĐ) - Trong khuôn khổ Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ I-2009, chiều 12-9, đã diễn ra Diễn đàn “Kết nối tài năng Việt” với sự tham gia của đông đảo các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Tìm người tài là hành trình đi tìm ngọc quý

(ANTĐ) - Trong khuôn khổ Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ I-2009, chiều 12-9, đã diễn ra Diễn đàn “Kết nối tài năng Việt” với sự tham gia của đông đảo các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội... đã tham gia diễn đàn cùng đông đảo các doanh nhân, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, trí thức và đại biểu tài năng trẻ tham gia đại hội.

Diễn đàn “Kết nối tài năng Việt” là nơi để các đại biểu cùng trăn trở và muốn chia sẻ làm thế nào để tạo được những người tài năng, cống hiến sức lực tuổi trẻ cho sự phát triển của quốc gia. Và các đại biểu đều thống nhất rằng: đó là một hành trình đi tìm ngọc quý. Bởi đơn giản là khó tìm thấy hình ảnh nào phù hợp hơn viên ngọc quý để so sánh với những tài năng trẻ của đất nước.

Và tất nhiên đó không phải là chặng đường nhiều thuận lợi vì nhân tài như những viên ngọc trong đá, không dễ gì được phát lộ.

Trong chương trình này, bên cạnh mục đích tạo cơ hội gặp gỡ cho những tài năng trẻ, diễn đàn còn tạo điều kiện cho những thế hệ nhân tài của đất nước được gặp mặt trực tiếp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Phát biểu tại diễn đàn, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng: Tài năng tự nó đến, mỗi thời mỗi khác. Thế hệ trẻ hôm nay không phải hy sinh xương máu nhưng cũng phải trải qua thử thách rất ghê gớm, đòi hỏi trí tuệ rất phong phú.  Và việc dám dùng người tài, biết dùng người tài, đã làm cho đất nước ta trở nên vinh quang như hôm nay.

Hải Tùng

Tin cùng chuyên mục