Tìm hiểu vũ trụ thu hút hàng trăm sinh viên

(ANTĐ) - Hơn 300 chỗ tại hội trường ĐH FPT tối 8-12 chật kín khách mời và sinh viên trong buổi trò chuyện với GS Trịnh Xuân Thuận với tiêu đề “Con người ở đâu trong vũ trụ?”.

Đây là cơ hội đặc biệt dành cho sinh viên FPT được tiếp cận gần gũi hơn với thiên văn học qua kiến thức sâu sắc và trải nghiệm cá nhân của chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học vũ trụ. Trong vòng 2 tiếng, với các câu hỏi liên tục được gửi lên, GS Trịnh Xuân Thuận đã phần nào giải tỏa những thắc mắc của bạn trẻ về mối liên quan mật thiết và logic của bản thân mình với tổng thể vũ trụ và những nghiên cứu, giả thuyết, học thuyết thú vị với tham vọng tìm tòi những chứng cứ khoa học thỏa đáng. Một đề tài thú vị không kém với các bạn trẻ là mối tương quan giữa khoa học và Phật giáo khi GS Trịnh Xuân Thuận cũng là một Phật tử. Theo GS, bên cạnh một số quan điểm tương đồng giữa Phật giáo và khoa học thì điều đáng nói là những nghiên cứu, phát minh khoa học thường là trung tính và tùy theo mục đích sử dụng của con người nó có thể xấu hoặc tốt, tuy nhiên Phật giáo nói riêng, tôn giáo nói chung lại giúp con người có cái nhìn tổng thể về cách sống, cư xử hướng thiện.