Tìm giải pháp kiểm soát lạm thu

ANTĐ - Trước hàng loạt thông tin phản ánh trên báo chí về việc thu chi mỗi nơi một mức với nhiều khoản thu phát sinh không rõ mục đích, nằm ngoài quy định, chiều 19-9, lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội đã họp khẩn để tìm biện pháp kiểm soát tình trạng nói trên.

Học sinh có nhất thiết phải mua đồng phục cho mỗi năm học?


Quỹ lớp thu quá mức

Một trong những điển hình được báo chí nhắc đến là tình trạng thu quỹ cha mẹ học sinh lớp lên tới 2 triệu đồng một học kỳ của một trường THPT công lập ở Hà Nội. Theo đó, tiền quỹ dùng để mua sắm điều hòa, quạt, cây xanh cho trường, trong khi đây là cơ sở công lập mới xây dựng được thành phố đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là ban giám hiệu trường này lại không nắm được mức thu của quỹ cha mẹ học sinh thực tế trong trường mình ra sao. Trong khi đó, theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ GD-ĐT ban hành có quy định rõ trách nhiệm của ban giám hiệu là kiểm tra hoạt động của các ban đại diện cha mẹ học sinh, kịp thời chấn chỉnh vi phạm trong việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo ông Nguyễn Đức Vui, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội, đầu năm học, Bộ GD-ĐT phối hợp với Sở triển khai kiểm tra công tác tuyển sinh và thu chi tại 5 trường THPT và 4 phòng GD-ĐT. Kết quả cho thấy nhiều cơ sở chưa thực hiện đúng quy định, hiệu trưởng không nắm được việc thành lập các quỹ cha mẹ học sinh các lớp cũng như kế hoạch thu chi của quỹ này. “Có trường khi tổ kiểm tra xuống làm việc, ban giám hiệu cho biết đã thống nhất với đại diện cha mẹ học sinh về mức thu và dự kiến chi của quỹ cha mẹ học sinh nhưng lại chỉ qua trao đổi miệng chứ không hề có văn bản” - ông Nguyễn Đức Vui cho biết.

Đồng phục cũng lên tiền triệu

Không chỉ quỹ phụ huynh đưa ra các mức thu rất chênh lệch giữa các trường của Hà Nội mà chuyện đồng phục cũng trở thành điểm nóng với phụ huynh học sinh. Có trường thì yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục đủ các buổi học trong tuần, có trường chỉ yêu cầu mặc cách nhật. Giá tiền mua đồng phục cũng vì thế mà có nhiều mức rất khác nhau, trong đó đỉnh mức có thể kể tới bộ sưu tập đồng phục của học sinh trường THPT Chu Văn An với các bộ hè, đông, vest, áo khoác... mà nếu một học sinh muốn sắm đủ bộ sẽ phải chi khoảng 2 triệu đồng.

Một điểm ông Nguyễn Đức Vui nhấn mạnh, với quy định mới về may đồng phục cho học sinh năm nay thì các cơ sở giáo dục chỉ thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh học sinh, để phụ huynh tự lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thực hiện thích hợp. “Sắp tới khi thanh tra các khoản thu đầu năm, chúng tôi sẽ quan tâm tới việc nhà trường tổ chức việc này thế nào, hợp đồng liệu có phải do đại diện nhà trường đứng ra ký hay không” - ông Vui cho biết. “Đồng phục năm trước học sinh còn sử dụng được thì nhà trường nên tính toán để tiết kiệm cho phụ huynh học sinh”. Thực tế có trường đưa ra yêu cầu in cả tên lớp lên logo đồng phục của trường khiến nhiều phụ huynh bức xúc khi phải bỏ bộ đồng phục vẫn đang sử dụng được của năm trước để mua lại bộ mới.

Không thả lỏng các khoản thu

Mặc dù theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ GD-ĐT ban hành quy định ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, tuy nhiên đến nay, ông Đoàn Hoài Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết Hà Nội vẫn chưa đưa ra được mức thu cụ thể nên dẫn tới việc có nhiều mức thu khác nhau.

Mặc dù vậy, để hạn chế các khoản thu quá cao, quận Cầu Giấy đã tiên phong trong việc đưa ra các mức thu được phép đối với các cơ sở giáo dục thuộc phòng GD-ĐT quận quản lý. Theo bà Nguyễn Thị Minh Xuyến, Phó phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, quy định của quận cho phép các trường mầm non được thu tối đa tiền ăn cho trẻ mẫu giáo là 20.000 đồng/ngày, tiền nước 8.000 đồng/ngày, tiền hỗ trợ bán trú tối đa 100.000 đồng/tháng. Bậc tiểu học, THCS thì tối đa 22.000 đồng tiền ăn/học sinh/ngày. Tiền trang bị bán trú nhiều nhất 100.000 đồng, hỗ trợ học 2 buổi 70.000 đồng/học sinh/tháng...

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã ký quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra về công tác thu chi của các trường kéo dài 1 tháng. Các khoản thu sai quy định phải trả lại phụ huynh. Sẽ không có chuyện thả nổi đối với vấn đề này” - ông Đoàn Hoài Vĩnh khẳng định.

Tin cùng chuyên mục