Tìm được 25 người đi cùng xe khách với bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng ra Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng y tế đã xác định được đầy đủ 25 người đi cùng xe khách với bệnh nhân Covid-19 người Hà Nam từ Đà Nẵng ra Hà Nội, trong đó có 7 người đang sinh sống tại Hà Nội.

7 người Hà Nội đi cùng chuyến xe khách với bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng ra bến xe Nước Ngầm (Ảnh minh họa)

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, ngày 4-8, Sở Y tế Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm hành khách đi chung chuyến xe với bệnh nhân Covid-19 (BN620, quê Phủ Lý, Hà Nam). Đây là xe khách của hãng xe Kim Chi, biển kiểm soát 43B-03126, xuất phát lúc 20h ngày 27-7 từ Đà Nẵng, đến Hà Nội lúc 8h30 ngày 28-7 ở bến xe Nước Ngầm).

Sau khi Sở Y tế Hà Nội đề nghị tất cả người đi trên chuyến xe này khẩn trương liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để phòng chống Covid-19, các lực lượng chức năng liên quan cũng đã vào cuộc xác minh.

Sáng nay, 5-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, đến tối qua, lực lượng y tế đã đã xác định được 25 người đi cùng chuyến xe khách với bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng ra Hà Nội, trong đó có 7 người đang sinh sống tại Hà Nội.

Cụ thể, trong 7 người này thì có 3 người ở quận Thanh Xuân, 1 người ở quận Long Biên, 1 người ở huyện Hoài Đức, 1 người ở quận Hoàng Mai và 1 người ở huyện Ứng Hòa. Cả 7 người đều đã khai báo y tế và tự cách ly tại nhà, trong đó 6 người được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, kết quả đều âm tính. CDC Hà Nội đã chuyển mẫu đi xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, hiện chưa có kết quả.

Lãnh đạo CDC Hà Nội cũng cho biết, toàn bộ 25 người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân Covid-19 đều được coi như trường hợp F1, buộc cách ly y tế.

Hiện tại, CDC Hà Nội và CDC Hà Nam đang tiếp tục điều tra dịch tễ bệnh nhân Covid-19 số 620, đồng thời tiếp tục xác minh những người cùng chuyến xe khách hôm 27-7.