Tìm bị hại 10 vụ trộm cắp túi xách của người đi đường

ANTĐ - Thủ đoạn của nhóm đối tượng là đi bằng hai xe máy. Một đối tượng giả vờ va chạm với xe của bị hại, còn đối tượng thứ hai nhân lúc bị hại mất cảnh giác đã trộm cắp túi xách đang treo trên xe. 

Hiện nay, Công an quận Đống Đa, HN đã làm rõ 10 vụ việc như sau:  

- Vụ thứ nhất: Khoảng 19h30 ngày 2/11/2013 tại khu vực trước cửa số nhà 48 Trường chinh, Hà Nội (gần ngã tư Đại La - Trường Chinh).

- Vụ thứ hai: Khoảng 20h ngày 30/10/2013 tại trước cửa số nhà 184 Kim Ngưu, Hà Nội (gần ngã tư Kim Ngưu - Thanh Nhàn).

- Vụ thứ ba: Khoảng 20h một ngày cuối tháng 10/2013 tại khu vực trước cửa số nhà 96 Lò Đúc, Hà Nội (gần ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ).

- Vụ thứ tư: Khoảng 20h một ngày cuối tháng 10/2013 tại trước cửa số nhà 299 Lê Duẩn, Hà Nội (gần ngã ba Lê Duẩn - Trần Nhân Tông).

- Vụ thứ năm: Khoảng 20h một ngày tháng 10/2013 tại trước cửa số nhà 1 Lê Đại Hành, Hà Nội (gần ngã ba Đại Cồ Việt - Lê Đại Hành).

- Vụ thứ sáu: Khoảng 20h một ngày cuối tháng 10/2013 tại ngã tư Lê Thanh Nghị-Tạ Quang Bửu, Hà Nội.

- Vụ thứ bảy: Khoảng 20h một ngày cuối tháng 10/2013 tại trước cửa số nhà 434 Trần Khát Chân, Hà Nội (gần ngã tư Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu).

- Vụ thứ tám: khoảng 20h một ngày giữa tháng 10/2013 tại trước cửa số nhà 38C Trần Nhân Tông - Hà Nội (gần ngã tư Bà Triệu-Trần Nhân Tông).

- Vụ thứ chín: Khoảng 20h một ngày giữa tháng 10/2013 tại khu vực ngã 5 Bà Triệu - Lê Đại Hành - Thái Phiên, Hà Nội.

- Vụ thứ mười: Khoảng 20h một ngày tháng 10/2013 tại khu vực ngã tư Lê Duẩn - Giải Phóng - Đào Duy Anh.

Ai là bị hại của các vụ Trộm cắp tài sản nêu trên xin liên hệ Đ/c Lương Xuân Nguyên - Điều tra viên - CQCSĐT- CAQ Đống Đa theo SĐT: 0988596565