Tiểu hành tinh sượt qua Trái đất ở cự ly gần nhất

ANTĐ - Một tiểu hành tinh có kích thước bằng một chiếc tàu sân bay đang bay đến gần Trái đất của chúng ta.

Theo các nhà khoa học, “tảng đá vũ trụ” được đặt tên là 2005 YU55 này có thể được xem là “đối tượng có khả năng nguy hiểm” bởi nó sẽ sượt qua hành tinh của chúng ta vào ngày 8-11, ở khoảng cách hơn 320.000 km. Tính toán của các chuyên gia cho thấy, nếu một vật thể có kích thước tương tự như tiểu hành tinh trên va vào Trái đất, nó sẽ gây ra vụ nổ tương đương 4.000 megaton (1 megaton = 1 triệu tấn TNT), gây ra trận động đất mạnh 7,0 độ richter, và khi rơi xuống biển, sẽ tạo ra sóng thần cao hơn 20m trải dài gần 100km.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, khả năng tiểu hành tinh này va chạm vào Trái đất là rất khó xảy ra. Thay vì đó, đây là cơ hội rất tốt để quan sát tiểu hành tinh này ở cự ly gần. “Đây là cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu. Chúng tôi hy vọng những hình ảnh thu được sẽ cung cấp nhiều dữ liệu về đặc điểm tiểu hành tinh này như hình dạng, kích thước và các tính chất vật lý khác” - người phát ngôn của Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Mỹ NASA nói.