Tiểu đoàn “Azov” “đánh chiếm” nhà nghỉ của cựu Tổng thống Yanukovich

ANTĐ - Nhà nghỉ ngoại ô của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trong làng Uzuf trên bờ biển Azov đã được chuyển thành căn cứ của tiểu đoàn Cảnh vệ quốc gia “Azov”.

Trang web của Cơ quan hành chính khu vực Donetsk thông báo, tiểu đoàn Cảnh vệ quốc gia “Azov” đã chính thức tiếp quản khu nhà nghỉ cũ của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và đã được sơn phết, trang trí lại theo phong cách dân tộc.

Thông báo của Cơ quan hành chính khu vực Donetsk nêu rõ, hàng rào dài 133m được trang trí bằng một bức tranh nhiều màu sắc rộng khoảng 1,5m. Việc tạo ra một sản phẩm nghệ thuật mới từ căn cứ quân sự trước hết nhằm mục đích hỗ trợ quân đội, cũng như “tình cảm yêu nước của cư dân và các vị khách tới Mariupol và các vùng lân cận”.

Ngoài tranh vẽ trên hàng rào, những cổng lớn bằng sắt cũng được trang trí lại. Một người lính của tiểu đoàn đã vẽ trên những chiếc cổng này biểu tượng của tỉểu đoàn “Azov” trên nền cờ Ukraine.

Hiện nay, tiểu đoàn này đang tham gia chiến dịch “lập lại trật tự” ở khu vực Mariupol, tỉnh Donetssk - miền đông Ukraine và chịu sự chỉ huy của Quân đoàn 8 Ukraine. Chỉ huy tiểu đoàn hiện nay là ông Andriy  Bieleski - người vừa được vinh thăng quân hàm trung tá.

Tiểu đoàn “Azov” “đánh chiếm” nhà nghỉ của cựu Tổng thống Yanukovich ảnh 1

Binh lính thuộc tiểu đoàn Azov ở miền đông Ukraine với phù hiệu mới


Vừa qua, tiểu đoàn này đã tham gia trong thành phần lực lượng tấn công vào Ilovajsk, nhưng đã thất bại và phải rút lui về thành phố Mariupol. Cuộc tấn công bất thành đã khiến tiểu đoàn có 4 người chết và 35 người bị thương cùng một số thiệt hại về trang thiết bị.

Về bản chất, binh lính của Azov không phải là quân nhân đúng nghĩa bởi nó không trực thuộc quân đội mà do nhà tài phiệt Ukraine hiện là Thống đốc tỉnh Dnepropetrovsk Igor Kolomoisky thành lập và tài trợ. Lực lượng này được cho là đứng đằng sau vụ bạo động trước Đại sứ quán Nga ở Kiev hồi giữa tháng 6 vừa qua.

Tiểu đoàn “Azov” “đánh chiếm” nhà nghỉ của cựu Tổng thống Yanukovich ảnh 2

Binh lính thuộc tiểu đoàn Azov mang phù hiệu cũ trong lễ xuất quân nhận nhiệm vụ ở Mariupol tháng 6 vừa qua


Tuy được mệnh danh là đội quân tình nguyện nhưng nhiều nguồn tin cho thấy, binh lính của tiểu đoàn này là lính đánh thuê đúng nghĩa với mức lương lên tới hàng ngàn USD. Chính tỷ phú Igor Kolomoisky cũng đã từng thừa nhận, số tiền mỗi tháng ông ta chi cho hoạt động của tiểu đoàn này lên tới hàng triệu USD.

Không chỉ nhà tài phiệt Igor Kolomoisky, mà nhiều chính trị gia lớn của Ukraine đang phát triển mô hình tiểu quân đội của riêng mình.

Hiện tại, ở Đông Nam Ukraine có khoảng 10 tiểu đoàn tiễu phạt, bao gồm tiểu đoàn Donbass và Dnepr từ tỉnh Dnipropetrovsk, Idar từ Lugansk, Azov gần Berdyansk, Rukh Opory của “nữ hoàng tóc tết” Yulia Tymoshenko từ Kirovograd, các chiến binh của Oleg Lyashko ở ngoại ô Mariupol…