Tiêu diệt 4 tay súng tấn công khách sạn ở Kabul

ANTĐ - 9 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương nặng trong vụ tấn công của nhóm phiến quân Taliban vào khách sạn 5 sao được xem là an toàn nhất ở trung tâm Thủ đô Kabul của Afghanistan. 

Nhân viên an ninh Afghanistan được điều tới khách sạn Serena sau vụ tấn công

Ông Seddiq Seddiqi, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, khoảng 18h (giờ địa phương) ngày 20-3, 4 tay súng đã đóng giả là khách hàng tới ăn tối tại khách sạn Serena, gần Dinh Tổng thống. Đến 21h cùng ngày, chúng bất ngờ xả súng khiến 9 người trong đó có Sardar Ahmad, phóng viên hãng thông tấn AFP của Pháp thiệt mạng, 2 nhân viên bảo vệ người địa phương và một nhân viên người nước ngoài của khách sạn bị thương nặng. Lực lượng an ninh Afghanistan sau đó đã được điều tới hiện trường, tiêu diệt 4 tay súng trên. Ông Seddiqi cho biết, tất cả khách đã được đưa tới địa điểm an toàn, đồng thời bác bỏ thông tin một số vị khách bị các tay súng bắt cóc làm con tin. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Trước đó, vào năm 2008, khách sạn thường xuyên có người nước ngoài lui tới này cũng bị Taliban tấn công, khiến 5 người trong đó có 3 công dân Mỹ thiệt mạng.