Tiết lộ mâu thuẫn phía sau "cánh gà" của Bayern

ANTĐ - Bayern Munich đang chơi như “lên đồng”, dẫn đầu Bundesliga và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa 2 ngôi sao hàng đầu trong đoàn quân của HLV Pep Guardiola có thể đe dọa đến hy vọng gặt hái thành công của đội bóng xứ Bavaria ở mùa giải năm nay. 

Hùm xám” thắng 11 trong 12 trận đầu tiên tại Bundesliga, vượt qua Wolfsburg ở vòng 1/16 cúp Quốc gia Đức và hầu như chắc chắn bảo đảm tấm vé dự vòng knock-out Champions League. Họ ghi nhiều bàn thắng hơn so với bất cứ đội bóng nào tại châu Âu, để thủng lưới ít hơn và đi rất đúng hướng tới chức vô địch Đức mùa giải thứ ba liên tiếp. Dù vậy, rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong nội bộ người khổng lồ xứ Bavaria.

Guardiola "nhức đầu" vì mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa các học trò

Tương lai của Guardiola hiện là một trong những chủ đề gây tranh cãi ở Allianz Arena. CEO Karl-Heinz Rummenigge đã gây áp lực buộc Guardiola phải quyết định “số phận” trước lúc Bundesliga bước vào kỳ nghỉ Đông, nhưng ngay cả người đại diện của chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng không dám chắc về khả năng HLV này sẽ đi hay tiếp tục ở lại với Bayern Munich. Giới truyền thông gần đây tiết lộ Guardiola là mục tiêu theo đuổi của hàng loạt đội bóng lớn như Chelsea, Arsenal và Man City, thậm chí có tin đồn cựu HLV của Barcelona muốn tới làm việc ở London.

Thế nhưng, Guardiola không phải là mối lo lớn nhất với Bayern Munich ở thời điểm này. Căng thẳng giữa bộ đôi hàng đầu, “cỗ máy” ghi bàn Robert Lewandowski và cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, Arjen Robben mới là vấn đề khiến các quan chức của đội bóng xứ Bavaria đau đầu.

Robben đóng vai trò trụ cột trong lối chơi của Bayern những năm gần đây

Robben đã vật lộn với một chấn thương hồi đầu mùa giải, điều khiến ngôi sao này phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Trong quãng thời gian cầu thủ người Hà Lan vắng mặt, Lewandowski thi đấu chói sáng, ghi 14 trong số 19 bàn ở mùa giải năm nay mà không có sự hiện diện của Robben.

Tuy đảm nhận vị trí ở biên phải, Robben - cầu thủ đóng vai trò chìa khóa dưới triều đại của Guardiola trong 2 năm qua - thường có khuynh hướng chiếm lĩnh trung lộ và ghi bàn. Sự xuất hiện của ngôi sao người Hà Lan đưa Bayern Munich trở lại với lối chơi tấn công biên truyền thống mà không quá phụ thuộc vào cầu thủ số 9. Bên cạnh đó, vai trò của Kingsley Coman, Thomas Muller (thậm chí là cả Phillip Lahm) và đặc biệt là Douglas Costa - người có 14 đường chuyền thành bàn kể từ đầu mùa giải - cũng ảnh hưởng đến chiến thuật của Bayern Munich.

Không lâu sau khi trở lại, Robben nhanh chóng tìm khôi phục tầm ảnh hưởng lên lối chơi của “Hùm xám”. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của cầu thủ người Hà Lan khiến Lewandowski không mấy hài lòng. Phong độ tốt của Robben khiến khả năng ghi bàn của tiền đạo người Ba Lan giảm sút trông thấy. Trung bình cứ 58 phút Lewandowski ghi 1 bàn nếu thiếu vắng Robben. Số thời gian này tăng hơn gấp đôi trong trường hợp ngôi sao người Hà Lan ra sân.

Lewandowski trình diễn phong độ ghi bàn như một "cỗ máy" ở mùa giải năm nay

Cuối tuần qua, Bayern Munich dễ dàng vùi dập Stuttgart, với cả 4 bàn đều đến trong hiệp 1. Cả Robben và Lewandowski đều ghi bàn, trong lúc Thomas Muller lập cú đúp bàn thắng, nhưng tiền đạo người Ba Lan tỏ ra không hài lòng, nhất là ở hiệp 2 vì Robben mất quá nhiều chạm và rê bóng quá nhiều, rõ ràng là chơi có phần cá nhân. Nhiều khi Lewandowski đứng trước khoảng trống thuận lợi để ghi bàn, nhưng lại không được Robben chuyền bóng.

Sau trận đấu, Lewandowski tức giận ra mặt, trong lúc Robben không mấy quan tâm tới đồng đội, thậm chí phản ứng trước những lời góp ý về lối chơi của mình. Giám đốc của Bayern Munich, Matthias Sammer đã cố gắng xoa dịu căng thẳng, song tờ Bild cho biết bộ đôi này không thèm nói chuyện với nhau. Trong diễn biến liên quan, người đại diện của Lewandowski từng “nhắc nhở” quan chức của đội bóng xứ Bavaria về sự quan tâm từ các CLB của Premier League, bất chấp hợp đồng cũ của tiền đạo người Ba Lan kéo dài tới năm 2019.

Nếu rạn nứt giữa Robben và Lewandowski không được hàn gắn, Bayern Munich có thể phải đứng trước quyết định lựa chọn một trong hai người. So với thỏa thuận dài hạn của tiền đạo người Ba Lan, hợp đồng cũ của Robben chỉ còn 18 tháng và kể cả vẫn trình diễn phong độ tốt, ngôi sao này sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 1 năm tới. Giá trị của Robben tất nhiên không được đánh giá cao như Lewandowski, đặc biệt là khi Coman, Gotze, Muller và Costa ngày càng trưởng thành. Trong trường hợp đó là một cuộc chiến, cầu thủ người Hà Lan dễ bị tổn thương hơn.

Căng thẳng giữa Robben và Lewandowski là điều Guardiola cũng như các quan chức của Bayern Munich không mong muốn. Nó sẽ làm giảm sức chiến đấu của đội bóng và kịch bản đáng lo ngại nhất là ai trong số họ rời Allianz Arena cũng là thiệt thòi rất lớn với “Hùm xám”.