Tiếp tục thí điểm không gian đi bộ quanh hồ Gươm đến tháng 6-2017

ANTD.VN - Sáng 13-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả tổ chức thực hiện triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP kết luận: tiếp tục thí điểm tuyến phố đến tháng 6 -2017 để tìm ra các phương án khoa học, lâu dài, hiệu quả để nơi đây thực sự là không gian văn hóa của Hà Nội...

Tiếp tục thí điểm không gian đi bộ quanh hồ Gươm đến tháng 6-2017 ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận buổi làm việc

Thu hút hơn 1,5 vạn người/ngày

Ban chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm  cho biết, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận gắn kết với không gian đi bộ trong khu phố cổ đã tạo ra không gian vui chơi cho người dân thành phố, thu hút du khách trong và ngoài nước, từng bước thí điểm hạn chế phương tiện giao thông cơ giới. Lượng du khách trong và ngoài nước, nhân dân Thủ đô đến thăm quan và tham gia các hoạt động rất đông. Trung bình ban ngày lưu lượng khoảng 3.000 người đến 5.000 người, buổi tối khoảng 1,5 đến 2 vạn người. Lượng khách quốc tế và Việt kiều đến quận Hoàn Kiếm lưu trú tăng nhanh (trong 11 tháng đầu năm lượng khách quốc tế và Việt kiều đến quận Hoàn Kiếm lưu trú khoảng gần 1,4 triệu lượt người, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2015...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại như: một số điểm giao thông tĩnh bố trí ở vòng ngoài xa nên ít người gửi (nhất là vào ban ngày), vào các buổi tối thứ 7 hoặc ngày lễ, lượng khách tăng đột biến nên thiếu điểm trông giữ phương tiện do đó phát sinh các điểm trông giữ xe trái phép, thu phí quá giá quy định; tại một số nút giao thông vẫn còn hiện tượng ùn ứ.

Tình trạng dắt chó không có rọ mõm; trượt patanh, đi xe điện cân bằng, ô tô - xe máy điện (trẻ em) trên đường và vứt rác bừa bãi, bán hàng rong vẫn còn; các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ tự phát của quần chúng chưa được quản lý, một số điểm biểu diễn bật loa công suất lớn ảnh hưởng đến không gian chung; số gian hàng bán đồ lưu niệm sản phẩm chưa thực sự đặc trưng; chất lượng sóng wifi còn thấp...

Phố đi bộ quanh hồ Gươm là không gian văn hóa thu hút đông đảo nhân dân và du khách

Kiến nghị lắp camera an ninh

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động tuyến phố đi bộ, ngoài việc tổ chức thêm các điểm trông giữ xe hợp lý hơn, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa... Ban chỉ đạo đề xuất UBND TP ban hành quy chế quản lý, phối hợp liên ngành và cơ cấu tổ chức các lực lượng chuyên trách thực hiện để xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, có ý thức trong khi làm việc vụ hoặc du khách khi tham gia các hoạt động trong không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm phải tuân thủ chấp hành nghiêm nội quy đã quy định; bổ sung thêm biên chế cho Công an quận và Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm, để đảm bảo lực lượng chủ động tại chỗ đáp ứng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; cho phép đầu tư chỉnh trang làm thảm hoa tại dải phân cách đường Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo kiến nghị triển khai nghiên cứu và thử nghiệm quản lý bằng các công cụ giám sát hình ảnh (camera) để hỗ trợ an ninh và điều hành, kết hợp với các thử nghiệm tự động hóa khác để điều tiết các hoạt động và chất lượng dịch vụ; khuyến khích các hoạt động xã hội hóa có chất lượng tham gia; nghiên cứu thay đổi hàng rào an ninh (barie) thành các hàng rào bằng hoa hoặc thiết kế bằng các chất liệu khác đảm bảo hài hòa, có tính nghệ thuật phù hợp với cảnh quan và không gian văn hoá;  có phương án quy hoạch điểm vui chơi đối với loại hình trược patanh và xe điện cân bằng tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tăng cường việc thu gom rác và rửa đường, kiểm tra kiểm soát các nhà vệ sinh công cộng đảm bảo đủ nước xả và không xả thải ra hồ Hoàn Kiếm...

Không gian đi bộ quanh hồ Gươm sẽ là không gian văn hóa đặc sắc của Hà Nội

Thí điểm đến tháng 6-2017

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị chức năng đã tổ chức tốt không gian đi bộ quanh hồ Gươm; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Biểu dương lực lượng CATP đã tổ chức hơn 1 vạn lượt đoàn viên thanh niên tổ chức 25 điểm trông giữ xe phục vụ nhân dân, Chủ tịch UBND TP đề nghị CATP tiếp tục triển khai mô hình hiệu quả này đến hết Tết Nguyên đán, sau đó sẽ xem xét bàn giao lại cho Thành đoàn Hà Nội để tiếp tục triển khai theo quy định.

Về vấn đề nhiều cửa hàng bán các mặt hàng không phù hợp ở trong không gian đi bộ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu di dời những cửa hàng này ra khu vực phù hợp hơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia kinh doanh ở khu vực này theo hình thức xã hội hóa như máy bán hàng tự động, xe lưu động cần chủ động xem xét, nâng năng suất, tổ chức thêm các chương trình phục vụ nhân dân, du khách.

Liên quan đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa ở không gian đi bộ quanh hồ Gươm, theo Chủ tịch UBND TP, các sở ngành, cơ quan chức năng cần lên kế hoạch chung cho tất cả các hoạt động trong năm, đảm bảo thống nhất, không tràn lan. “Trong năm 2017, sẽ có thêm nhiều đoàn nghệ thuật nước ngoài nổi tiếng đến không gian này để biểu diễn phục vụ nhân dân”, Chủ tịch UBND TP thông tin.

Chủ tịch UBND TP giao quận Hoàn Kiếm, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể hơn nữa việc triển khai không gian đi bộ quanh hồ Gươm trong thời gian tới; tiếp tục thí điểm tới tháng 6-2017. “Cần thí điểm thêm trong thời gian mùa xuân và mùa hè để tìm ra những cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất”, Chủ tịch UBND TP nói.