Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của các Ban chỉ đạo trong đảm bảo an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 20-1, quận Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 197, 138 quận năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Theo Thường trực các Ban Chỉ đạo 197 và 138 quận Hoàng Mai, năm 2021, các Ban chỉ đạo và 14 phường trên địa bàn quận đã nỗ lực, cố gắng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân

Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Các lực lượng đã bảo vệ an toàn 11 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc trên địa bàn; đặc biệt bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Tâm trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Tâm trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các ban ngành và phường cũng tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải quyết ổn định các phức tạp phát sinh trong công tác GPMB, hạn chế phức tạp liên quan đến công tác cưỡng chế GPMB; làm tốt công tác phòng ngừa, giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến khiếu kiện; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Phó chủ tịch quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng trao quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ

Phó chủ tịch quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng trao quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ

Đáng chú ý, thực hiện “chiến dịch” thu thập hồ sơ, cấp căn cước công dân gắn chíp, Công an quận Hoàng Mai đã thành lập 8 tổ công tác cấp căn cước công dân lưu động, huy động 109 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm việc không có ngày nghỉ, đến nay tiến độ cấp căn cước công dân đảm bảo theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu khẳng định, những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 197 và 138 đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND và CAQ chứng kiến ký kết đảm bảo ANTT giữa các cụm thi đua trên địa bàn

Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND và CAQ chứng kiến ký kết đảm bảo ANTT giữa các cụm thi đua trên địa bàn

Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Quang Hiếu đề nghị các lực lượng triển khai nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo Nhân dân được đón Tết vui tươi, an toàn, không để xảy ra cháy nổ trong dịp Tết.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 197, 138 quận tăng cường kiểm tra, phòng chống buôn bán hàng cấm, buôn lậu; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, các hành vi vi phạm làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, để quận sáng, xanh, sạch. Đặc biệt, tiếp tục quan tâm phối hợp, làm tốt nhiệm vụ GPMB, đầu tư các dự án hạ tầng đô thị và xã hội, lập thành tích chào mừng 20 năm ngày thành lập quận.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đã yêu cầu, gợi mở đối với Ban Chỉ đạo 197, 138 quận tập trung triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; xử lý các điểm trông giữ phương tiện gây cản trở giao thông; tổ chức sắp xếp quy hoạch các điểm trông giữ phương tiện, các điểm chợ cóc, chợ tạm; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự trong thời gian tới...

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Giấy khen về thành tích xuất sắc năm 2021.