Tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm phòng ngừa, đấu tranh tội phạm

ANTĐ - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an ghi nhận và đề nghị toàn lực lượng Công an Thủ đô Hà Nội như vậy, khi đến chúc Tết Công an Hà Nội sáng nay, 6-2, tức mùng 7 Tết.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, trưởng các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã, dự buổi đón tiếp đồng chí Thứ trưởng thường trực Bộ Công an.

Bày tỏ niềm vui trong không khí đón chào Xuân mới Giáp Ngọ 2014 được đón tiếp đồng chí Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng thường trực và các thành viên trong đoàn tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu duyệt đội danh dự của CATP

Đảng ủy, Ban Giám đốc đã quán triệt và triển khai nghiêm túc đến toàn lực lượng CATP những chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP những biện pháp, giải pháp đảm bảo ANTT. Để đảm bảo hiệu quả cao nhất, CATP đã thành lập các đoàn kiểm tra do các đồng chí trong Ban Giám đốc làm trưởng đoàn đến kiểm tra, chúc Tết, động viên CBCS làm nhiệm vụ ở các phòng, Công an quận, huyện, thị xã, phường, đồn, trạm, thị trấn. 152 đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ được tăng cường xuống Công an các phường trọng điểm để phối hợp, chỉ đạo công tác bảo vệ Tết. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc mừng đồng chí Thứ trưởng thường trực Bộ Công an

Phạm pháp hình sự giảm; TTATGT đạt cả 3 tiêu chí, không xảy ra đua xe trái phép. Đặc biệt, Hà Nội trong những ngày Tết không xảy ra đốt pháo; không có tệ nạn cờ bạc ở những điểm công cộng, lễ hội. Công tác, chính sách đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, các chức sắc Tôn giáo…được quan tâm chu đáo. “Có thể khẳng định, với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp , CATP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn TP dịp Tết Nguyên đán, phục vụ nhân dân Thủ đô và khách quốc tế đón Tết, vui Xuân”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung báo cáo với đồng chí Thứ trưởng thường trực Bộ Công an.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của CATP trong thời gian tới đã được đồng chí Giám đốc báo cáo với Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu. Đó là đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động văn hóa, lễ hội. Tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các loại tội phạm gây án nguy hiểm hoạt động trở lại. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, tăng cường kiểm tra, đôn đốc CBCS thực hiện tốt các công việc đề ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu Xuân.

Đồng chí Thứ trưởng và đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an 
chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Giám đốc CATP

“Trong dịp Tết vừa qua, nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng và các địa phương đã đón mùa Xuân mới thực sự bình yên, an toàn. Chính những nỗ lực, quyết tâm của toàn lực lượng CAND, trong đó có Công an Thủ đô, đã đóng góp quan trọng vào sự bình yên ấy”, Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu ghi nhận. Đồng chí Thứ trưởng cho biết, tổng hợp của Văn phòng Bộ Công an, trong dịp Tết vừa qua, 5 thành phố lớn trực thuộc trung ương, trong đó có Hà Nội, đạt kết quả tốt nhất, đồng đều nhất về ANTT và TTGT-ĐT.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã phân tích, chỉ rõ 3 ưu điểm lớn của Công an Hà Nội. Thứ nhất, là sự lãnh đạo, chỉ đạo hết sức quyết liệt, sát sao, đồng bộ, từ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đến các phòng nghiệp vụ, quận, huyện, thị xã. Thứ hai, Công an Hà Nội đã tổ chức các biện pháp, giải pháp bảo đảm ANTT rất kiên quyết và có nhiều kinh nghiệm. “Phạm pháp hình sự giảm; TTGT-ĐT tốt hơn; không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng. Điều này chứng tỏ Công an Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, quán triệt nghiêm túc và ra quân quyết liệt, tích cực, đồng bộ”, đồng chí Đặng Văn Hiếu nói. Ưu điểm khác của Công an Hà Nội được đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao, là tổ chức tốt Tết trong nội bộ; từ công tác thăm hỏi, động viên, đến ứng trực đón Tết.

Các lực lượng CATP quyết liệt ra quân ngay những ngày đầu Xuân năm mới

Trong thời gian tới, Thứ trưởng trường trực Đặng Văn Hiếu gợi ý, xác định những nhiệm vụ trọng tâm với Công an Hà Nội. Đó là phải tổ chức triển khai tốt những chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan đến ANTT. Tập trung bảo vệ ANCT nội bộ trong lực lượng và các đơn vị, ban ngành, thực sự vững mạnh. Tiếp tục phát huy truyền thống và kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm; đặc biệt “đánh” mạnh tội phạm có tổ chức, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc nhân dân. Bám sát, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Bộ về công tác xây dựng lực lượng; xây dựng, kiện toàn, củng bộ bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Siết chặt trật tự kỷ cương, theo đúng tinh thần khẩu hiệu hành động năm 2014 mà Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề ra: “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những chỉ đạo sâu sát của đồng chí Thứ trưởng thường trực. Đồng chí Giám đốc CATP hứa với Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu, toàn lực lượng CATP sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích đạt được, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, tạo bước chuyển biến mới trên các mặt công tác; và trước mắt, tiếp tục hoàn thành xuất sắc đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tin cùng chuyên mục