Tiếp tục hòa Svidler, Quang Liêm hy vọng loạt Tie-break

ANTĐ - Trận hòa chóng vánh tại lượt về vòng 4, buộc hai kỳ thủ phải bước vào loạt Tie-break để xác định chủ nhân tấm vé đi tiếp.

Sau trận hòa ở lượt đi vòng 4, đêm 21-8, Quang Liêm (elo 2702) và đương kim vô địch World Cup người Nga, Peter Svidler (elo 2746) bước vào thi đấu trận lượt về, nội dung cờ tiêu chuẩn.

Trước đối thủ đánh giá mạnh hơn, lại bị bất lợi khi cầm quân đen (đi sau) nên dễ hiểu khi Quang Liêm chủ trương dàn thế trận phòng ngự chắc chắn, với mục tiêu giành ít nhất một trận hòa.

Trong khi đó, Svidler với lợi thế cầm quân trắng đi trước đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự tập trung và những nước cờ chuẩn xác đã giúp Quang Liêm một lần nữa buộc đương kim vô địch giải phải chia điểm sau vỏn vẹn 24 nước cờ.

Quang Liêm và Svidler đấu hiệp phụ sau khi bất phân thắng bại ở 2 ván chính


Cầm hòa đương kim vô địch giải ở cả 2 ván chính và buộc đối thủ phải đấu Tie-break để phân thắng bại có thể xem là một thành công của Quang Liêm.

Ở loạt Tie-break bắt đầu từ 20h tối nay (22-8), hai kỳ thủ sẽ thi đấu hai ván cờ nhanh, với 25 phút mỗi người và cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi. Nếu vẫn hòa, hai kỳ thủ sẽ phải chơi 2 ván nữa, với thời gian cho mỗi người là 10 phút và cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, hai kỳ thủ sẽ phải thi đấu 2 ván cờ chớp, với thời gian cho mỗi người là 5 phút và cộng thêm 3 giây cho mỗi nước đi. Nếu vẫn hòa, hai kỳ thủ sẽ phải bước vào thi đấu 1 ván cờ chớp “cái chết bất ngờ” để phân định thắng thua.

Cờ nhanh vẫn luôn là thế mạnh của kỳ thủ người Việt Nam. Tại giải cờ nhanh 2012, Quang Liêm đã từng thắng chính Svidler. Còn tại giải này, Liêm cũng đã 2 lần phải đấu hiệp phụ và đều giành phần thắng. Hy vọng Quang Liêm sẽ nối tiếp chiến thắng để xác lập thêm những kỷ lục mới cho cá nhân, cũng như cho cờ vua Việt Nam.